TP Hồ Chí Minh: Yêu cầu truy tố thêm một bảo mẫu trong vụ hành hạ trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh

Tòa án nhân dân quận 12, TP Hồ Chí Minh vừa quyết định trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra, truy tố bổ sung một bảo mẫu có liên quan trong vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Bảo mẫu Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L.

Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 12 truy tố hai bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) về tội “Hành hạ người khác”. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân quận 12 nhận thấy, còn có bảo mẫu Phạm Như Huỳnh tham gia đánh đập các cháu học sinh. Hành vi của bảo mẫu này thực hiện khi đã trên 17 tuổi, nên đủ yếu tố cấu thành tội "Hành hạ người khác", phải xử lý trách nhiệm hình sự, như các bị can khác.

Cuối tháng 11-2017, tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh chuyên nuôi dạy các cháu 3-5 tuổi đã xảy ra vụ bạo hành nghiêm trọng do chính những người trông trẻ gây ra. Vụ việc đã gây chấn động dư luận cả nước.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/897849/-tp-ho-chi-minh-yeu-cau-truy-to-them-mot-bao-mau-trong-vu-hanh-ha-tre-tai-co-so-mam-non-mam-xanh