TP. Long Xuyên trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

Chiều 13-7, phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đã đến dự.

Cụ thể, trao nhà cho hộ ông Lê Văn Bánh (sinh năm 1956); bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1963), cùng ngụ tổ 84, khóm Đông Thịnh 6, hộ cận nghèo); ông Nguyễn Văn Quan (sinh năm 1954, ngụ tổ 7, khóm Đông Thịnh 1, hộ nghèo); bà Nguyễn Thị Thanh Liểu (sinh năm 1944, ngụ tổ 11, khóm Đông Thịnh 2, hộ cận nghèo) và ông Lưu Minh Sanh (sinh năm 1968, ngụ tổ 160, khóm Mỹ Lộc, hộ cận nghèo).

Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 đến 40m2, kết cấu nền lót gạch men, khung sắt tiền chế hoặc bêtông, vách tường, có nhà vệ sinh, mái tole. Tổng kinh phí xây dựng từ 42,8 đến hơn 70 triệu đồng, được trích từ quỹ “Vì người nghèo” thành phố và phường Mỹ Phước và vận động từ cộng đồng, nhà hảo tâm, cùng nguồn đóng góp của gia đình, người thân các hộ dân.

Các hộ được bàn giao nhà Đại đoàn kết đều bày tỏ lòng tri ân chính quyền TP. Long Xuyên và phường Mỹ Thới khi có căn nhà khang trang, ấm cúng. Đồng thời, cam kết sẽ gìn giữ, tu bổ để căn nhà ngày càng hoàn chỉnh; chí thú làm ăn, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Thành ủy Long Xuyên tặng quà cho hộ ông Lê Văn Bánh

Vợ chồng ông Lưu Minh Sanh đã có căn nhà mới khang trang

Chính quyền phường Mỹ Phước trao giấy cảm tạ cho nhà tài trợ

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tp-long-xuyen-trao-5-can-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-can-ngheo-a250121.html