TP. Long Xuyên: Tư duy mới, tầm nhìn cao, khát vọng lớn

Những năm qua, TP. Long Xuyên (An Giang) đã khẳng định vai trò 'đầu tàu' phát triển. Từ một thị xã nhỏ bé sau giải phóng miền Nam với muôn vàn khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của đa số nhân dân khó khăn, ngày nay Long Xuyên là thành phố sầm uất, lớn thứ 2 ở ĐBSCL, đóng vai trò đầu mối giao thương quan trọng của tỉnh và trong khu vực, một đô thị mang vẻ đẹp hiện đại nhưng giữ gìn được lối sống của người dân tiêu biểu cho văn minh sông nước.

Nhìn lại năm 2019 đầy thành công

Năm 2019, toàn Đảng bộ và nhân dân TP. Long Xuyên tập trung đẩy mạnh chào mừng kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên (1789 - 2019), 20 năm thành lập TP. Long Xuyên (1999 - 2019), 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại II (2009 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2019), được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận TP. Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (lần thứ XI) đã đề ra. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng do có sự chủ động chuẩn bị tốt từ cuối năm 2018 và được triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao của các cấp, ngành ngay từ đầu năm, nên tình hình kinh tế - xã hội phát triển khá tốt: kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng.

Nhiều dự án trọng điểm được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ; dự án nâng cấp 168 tuyến đường nội ô thành phố; thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED... Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.288 tỷ đồng (đạt 175,48% dự toán tỉnh giao và đạt 106,2% dự toán thành phố giao).

“Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến nối Quốc lộ 91, tuyến tránh TP. Long Xuyên và Tỉnh lộ 943 được các cấp, ngành quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và sắp xếp tổng thể hệ thống chợ có nhiều chuyển biến tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được thực hiện khá tốt, nhất là việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo chưa có đất ở, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác điều hành quản lý nhà nước và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái cho biết.

Nhiều nhiệm vụ mới cho năm mới

Nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm “Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhắn nhủ với địa phương: “Bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng lịch sử 230 năm, với nhiều thành tựu đã đạt được, trước nhiều cơ hội to lớn, những yêu cầu đặt ra, đòi hỏi TP. Long Xuyên có tư duy mới, tầm nhìn cao, khát vọng lớn để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác mạnh mẽ lợi thế về thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành phố phải xây dựng cho được đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đảm bảo, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thành phố phải có chiến lược, chương trình, lộ trình phát triển một số lĩnh vực y tế, khoa học, giáo dục, tài chính, ngân hàng ngang tầm vị trí trung tâm hàng đầu của tỉnh, của vùng.

Tập trung khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử nhằm giới thiệu đến với du khách trong, ngoài nước về tiềm năng du lịch giàu có của vùng đất Long Xuyên. Đô thị Long Xuyên với đặc trưng sông nước phải đặt mục tiêu nằm trong top đầu khu vực, hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại I trước năm 2020.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách, dành nguồn lực tăng cường đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của khu vực ĐBSCL”.

Từ những gợi ý trên, năm 2020, TP. Long Xuyên đề ra mục tiêu: tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I; mở rộng và phát triển các mô hình ứng dựng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái; đẩy mạnh việc triển khai đề án “An Giang điện tử” tiến tới phát triển, hình thành đô thị văn minh; thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách và người có công; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND về Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên (giai đoạn 2017 - 2020), định hướng đến năm 2035; huy động có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, thủy lợi, điện, nước, giáo dục, y tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, nhất là các chính sách ưu đãi cho người nghèo, khó khăn và người bất hạnh tại cộng đồng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Về nội chính và điều hành quản lý nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đề án thành lập, điều chỉnh, nhập, chia đơn vị hành chính và sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, chuẩn bị tốt nội dung, văn kiện và nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tp-long-xuyen-tu-duy-moi-tam-nhin-cao-khat-vong-lon-a262918.html