TP Móng Cái: Bão số 3 đổ bộ khiến mực nước sông Ka Long dâng cao, uy hiếp một số vùng trũng

Từ 20 giờ, ngày 2-8, bão số 3 đã trực tiếp đổ bộ vào TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến mực nước sông Ka Long đang dâng cao, uy hiếp trực tiếp đến các vùng trũng trên địa bàn.

 Mực nước sông Ka Long tại khu vực TP Móng Cái dâng cao. Ảnh: Viết Hà

Mực nước sông Ka Long tại khu vực TP Móng Cái dâng cao. Ảnh: Viết Hà

Theo ghi nhận của phóng viên, tối qua (2-8), bão số 3 đã đổ bộ vào TP Móng Cái gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây cối trên các tuyến đường bị bật gốc, nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong biển nước khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều khu vực bị mất điện. Bước đầu lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều cây cối bị gãy, đổ trên địa bàn TP Móng Cái. Ảnh: Lê Đồng

Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 3-8, theo thống kê của lực lượng chức năng đã có trên 50 cây to bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Theo quan sát, hiện ngoài trời vẫn còn mưa, gió giảm nhẹ, trên sông Ka Long tại khu vực TP Móng Cái mực nước đang dâng cao đến đỉnh điểm, nước chảy cuồn cuộn.

Trung tá Nguyễn Đức Danh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa, BĐBP Quảng Ninh cho biết: “Trong tối qua, ngày 2-8, bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp trên địa bàn TP Móng Cái, gây ra mưa to, gió giật mạnh, ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Rất may do công tác dự báo, phòng chống bão số 3 đã được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn, chủ động, sẵn sàng ứng phó trước khi bão đổ bộ vào nên không gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân trên khu vực, hiện tại chưa có thiệt hại về người”.

Người dân khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái di dời về Đồn Biên phòng Hải Hòa, BĐBP Quảng Ninh tránh trú bão. Ảnh: Viết Hà

Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô, BĐBP Quảng Ninh di dời người dân về đơn vị để tránh bão. Ảnh: Đức Trí

Sau bão số 3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa nhanh chóng dọn dẹp cây bị gãy, đổ để các phương tiện lưu thông. Ảnh: Viết Hà

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 2-8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tính đến 4 giờ, ngày 3-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc-106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 (khoảng 40-50km/giờ), giật cấp 8.

Lê Đồng - Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tp-mong-cai-bao-so-3-do-bo-khien-muc-nuoc-song-ka-long-dang-cao-uy-hiep-mot-so-vung-trung/