TP. Nha Trang: Sơ kết 5 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 15-7, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng 15-7, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Khen thưởng các tập thể xuất sắc

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể các cấp thuộc TP. đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, TP. Nha Trang có 78 mô hình tự quản về ANTT thì có 17 mô hình phát huy tác dụng tốt như: Mô hình xe thồ tự quản cảng Nha Trang, mô hình camera an ninh, ca mamera phòng trọ, mô hình liên kết tuần tra, đảm bảo ANTT và quản lý lưu trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa,… đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. 5 năm qua, toàn TP. Nha Trang đã có 5 tập thể tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Bộ Công an, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua, bằng khen cùng nhiều cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Khen thưởng các cá nhân

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhấn mạnh, cùng với toàn tỉnh, Nha Trang đang có những bước chuyển mình và hội nhập sâu rộng, đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phải có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với địa phương. Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đề nghị, trong thời gian tới thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đồng thời hàng năm đánh giá tìm ra những điểm mạnh, điểm tồn tại của phong trào của địa phương mình từ đó có giải pháp xây dựng phong trào phù hợp.

Dịp này, 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND TP. Nha Trang khen thưởng.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202007/tp-nha-trang-so-ket-5-nam-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-8173934/