TP Phan Thiết: Sụt lún nghiêm trọng kè sông Cà Ty

Ngày 27-4, đại diện Ban Quản lý Dự án TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, trong ngày hôm nay đã họp bàn với các cơ quan và đơn vị chuyên môn để đưa ra các phương án khắc phục tình trạng bờ kè sông Cà Ty bị sụt lún nghiêm trọng sau cơn mưa lớn kéo dài vào tối ngày 26-4.

Một vị trí bị sụt lún, tạo thành hố sâu hơn 1m, dài hơn 10m có nguy cơ làm sụp bờ kè xuống sông bất cứ lúc nào.

Một vị trí bị sụt lún, tạo thành hố sâu hơn 1m, dài hơn 10m có nguy cơ làm sụp bờ kè xuống sông bất cứ lúc nào.

Ngày 27-4, đại diện Ban Quản lý Dự án TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, trong ngày hôm nay đã họp bàn với các cơ quan và đơn vị chuyên môn để đưa ra các phương án khắc phục tình trạng bờ kè sông Cà Ty bị sụt lún nghiêm trọng sau cơn mưa lớn kéo dài vào tối ngày 26-4.

Trước đó, vào tối ngày 26-4, sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ trên địa bàn TP Phan Thiết, đặc biệt tại khu vực kè sông Cà Ty, thuộc phường Đức Nghĩa, đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong, nước trên đường Trưng Trắc chảy xiết ra phía bờ kè, khoét thành lỗ, gây xói lở và làm sập hành lang được lót đá trên bờ kè với chiều dài hơn 100m. Đoạn kè bê-tông tính từ đầu đường Lý Thường Kiệt đến đầu đường Lý Tự Trọng bị tác động của nước đã bị nghiêng về phía sông, nhiều chỗ bị nứt gãy có khả năng bị sập bất cứ lúc nào nếu tiếp tục có mưa lớn.

Mặt hành lang dọc theo kè được lát đá có chiều rộng hơn 1,5m, dài hơn 100m được liên kết với kè bị nứt gãy, hỏng hoàn toàn, nhiều chỗ bị sụt lún, tạo thành hố sâu hơn 1m, dài hơn 10m. Đây cũng là vị trí được TP Phan Thiết cho tiến hành đầu tư chỉnh trang vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và do Ban Quản lý Dự án TP Phan Thiết làm chủ đầu tư. Đây cũng là vị trí được bố trí làm bãi đậu xe cho khách du lịch ghé tham quan và mua sắm tại chợ Phan Thiết, một địa điểm nổi tiếng nằm trong tour du lịch của các hãng lữ hành mỗi khi tới TP Phan Thiết.

Ông Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban quản lý dự án TP Phan Thiết cho biết, dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, các đơn vị thi công chỉ lót gạch nền vỉa hè, làm đẹp, chứ không tác động vào kè cũ. Trong khi đó, kè Cà Ty được xây dựng từ rất lâu, đã xuống cấp nghiêm trọng. Ban quản lý đã họp cùng các đơn vị chuyên môn để đưa ra phương án khắc phục sớm nhất.

Tuy nhiên, theo một số người dân sống tại đây, khi thi công chỉnh trang làm hành lang bộ tại vị trí này, đơn vị thi công đã xử lý một phần nền đường sát kè bê-tông để lát gạch làm vỉa hè. Khe kết nối giữa vỉa hè với kè bê tông là nơi nước mưa khoét vào làm sụt lún vỉa hè vừa được thi công và đã tác động làm kè bị nghiêng nứt nhiều chỗ

Vị trí kè bị sụt lún nằm ngay trung tâm TP Phan Thiết, là nơi rất nhiều người và xe ô tô đi lại, nếu không nhanh chóng khắc phục và gia cố, chỉ cần một vài cơn mưa lớn, đoạn kè này sẽ bị sụp hoàn toàn xuống sông Cà Ty đe dọa đến sự an toàn của con đường Trưng Trắc và cuộc sống của người dân tại đây

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tp-phan-thiet-sut-lun-nghiem-trong-ke-song-ca-ty-643669/