TP Sầm Sơn: Nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và 75 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên

Chào mừng 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 75 năm thành lập chi bộ Cố Gắng - chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ thành phố Sầm Sơn, những ngày này thành phố đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công tại nhà lưu niệm chi bộ Hòa Chúng - tiền thân của Đảng bộ huyện Quảng Xương và chi bộ Cố Gắng - tiền thân của Đảng bộ thành phố Sầm Sơn.

Trước anh linh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, những chiến sỹ cộng sản kiên trung, các đại biểu trong đoàn dâng hương đã thể hiện sự tri ân sâu sắc với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh dành cho quê hương, đất nước.

Sau khi lãnh đạo Nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, trước yêu cầu của thực tiễn và sứ mệnh lịch sử, ngày 2-9-1947 Chi bộ Đảng đầu tiên ở Sầm Sơn (lấy tên là chi bộ Cố Gắng) được thành lập tại thôn Cá Lập, xã Quảng Tiến (nay là phố Trung Chính, phường Quảng Cư). Cũng từ đây, các tổ chức cơ sở đảng ở khu vực Sầm Sơn phát triển nhanh, tiến tới thành lập Đảng bộ TP Sầm Sơn, cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa và cả nước giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cũng trong dịp này, thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà 84 gia đình lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các đảng viên tham gia thành lập Chi bộ Cố Gắng; nguyên Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Quảng Tiến (giai đoạn 1947 - 1963), nguyên lãnh đạo Đảng bộ thị trấn, thị xã, thành phố Sầm Sơn và các đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng trở lên.

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của thành phố và mạng xã hội, tuyên truyền trực quan về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về truyền thống lịch sử và thành tựu của Đảng bộ Sầm Sơn trong 75 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên Nhân dân thành phố quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, trung tâm du lịch chất lượng cao và là thành phố đáng sống của cả nước.

Nguyễn Hiền

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tp-sam-son-nhieu-hoat-dong-ky-niem-quoc-khanh-2-9-va-75-nam-thanh-lap-chi-bo-dang-dau-tien/166930.htm