TP Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập trong biển nước

Do ảnh hưởng của trận mưa kéo dài từ ngày 6/9, rạng sáng 7/9, nhiều khu vực của TP Thái Nguyên bị ngập sâu.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển nên rạng sáng 7/9, các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cụ thể, lượng mưa đo được tại Minh Lập (Đồng Hỷ) 38,5mm; Vũ Chấn (Võ Nhai) 57,6 mm; Quy Kỳ (Định Hóa) 40,9 mm, Phấn Mễ (Phú Lương) 41,4mm, Văn Lăng (Đồng Hỷ) 47,5mm...

Mưa lớn chỉ diễn ra khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng đã khiến nhiều nơi trong TP Thái Nguyên ngập trong biển nước.

Bị ngập nặng nhất vẫn là khu vực trung tâm TP, những tuyến đường phố chính như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Quang Trung, Dương Tự Minh, Việt Bắc, … nhiều đoạn bị ngập sâu tới gần 1m. Mưa lớn không chỉ gây ra cảnh ách tắc giao thông kéo dài, mà cũng làm cho nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện.

Mưa lớn gây ngập úng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Báo điện tử Thái Nguyên

Sáng 7/9, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Các tuyến đường, như: Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn, Quang Trung… đều bị ngập sâu từ 0,5-0,6m. Đỉnh điểm trên tuyến đường Minh Cầu có đoạn ngập sâu trên 1m, gây ách tắc giao thông. Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm ngập úng, đặt biển cảnh báo và túc trực ngăn không cho người dân đi qua những tuyến đường bị ngập úng sâu. Một số trường học trên địa bàn TP Thái Nguyên đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong khoảng 3 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to, lượng mưa đạt từ 20-50 mm, có nơi trên. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương…

Mưa lớn gây ngập úng tại ngã tư giao nhau giữa đường Minh Cầu và Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên). Ảnh: Báo Thái Nguyên điện tử

Nước ngập sâu ở khu vực mỏ bạch, khiến người dân sống trong các khu chung cư của khu vực này không thể ra khỏi nha. Ảnh: Hồng Thắm/Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đến 7h sáng 7/9, nhiều gia đình tại khu vực tổ dân phố 8,9,10 phường Phan Đình Phùng nước vẫn tràn vào nhà. Ảnh: Báo Thái Nguyên điện tử

Nhiều đoạn đường bị tắc cục bộ do ngập quá nặng. Ảnh: A.V/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Có những tuyến phố ngập sâu tới cả mét. Ảnh: Thành Vân/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Điểm ngập úng tại chợ Phú Thái trên đường Quang Trung, TP Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Điểm giao khu đô thị Hoàng Gia trên đường Quang Trung, TP Thái Nguyên ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN.

Khang Nhi (tổng hợp)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-thai-nguyen-mua-lon-keo-dai-khien-nhieu-tuyen-pho-ngap-trong-bien-nuoc-395432.html