TP. Thái Nguyên: Người dân bị lừa đảo qua mạng trên 5 tỷ đồng

Công an TP. Thái Nguyên đã tiếp nhận, giải quyết 36 nguồn tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao có dấu hiệu 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

Ảnh minh họa.

Theo Đại úy Đặng Văn Thọ, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Thái Nguyên: Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, thủ đoạn các đối tượng lừa đảo thường dùng là: Thông báo được nhận quà/trúng thưởng rồi hướng dẫn bị hại nộp tiền lệ phí/tiền phạt để nhận; giả danh cán bộ cơ quan chức năng (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án...) nói nạn nhân liên quan đến các vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra; giả mạo tài khoản hoặc “hack” tài khoản mạng xã hội và nhắn tin đến người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển tiền; kêu gọi góp vốn, đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng; thực hiện các nhiệm vụ mua đơn hàng ảo, để hưởng phần trăm hoa hồng; dụ dỗ bị hại vay tiền qua mạng với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp...

Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân mắc phải thủ đoạn mới của các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để liên hệ, mời mở thẻ, nâng hạn mức thẻ tín dụng. Khi bị hại đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu nộp tiền để chứng minh khả năng chi trả, hoặc khai thác, thu thập các thông tin cá nhân, mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Điển hình là cuối tháng 11-2023, Công an TP. Thái Nguyên tiếp nhận trình báo của ông N.V.P, sinh năm 1961, hộ khẩu ở tổ 19, phường Phan Đình Phùng. Theo đó, ngày 24/11/2023, khi ông P. đang ở quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) thì nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên Ngân hàng VP Bank. Nghe nhân viên này giới thiệu về chương trình nâng hạn mức thẻ tín dụng, ông P. đồng ý và làm theo hướng dẫn. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông P. chuyển tiền để kiểm tra khả năng chi trả. Do tin tưởng, ông P. đã chuyển 130 triệu đồng cho một tài khoản. 3 ngày sau, biết mình bị lừa, ông P. đến cơ quan Công an trình báo.

Trước thực trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng và có những diễn biến phức tạp, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt việc bảo mật các tài khoản, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đồng thời thận trọng khi thực hiện các hình thức thanh toán trực tuyến, tránh để các đối tượng lừa đảo lợi dụng thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202312/tp-thai-nguyennguoi-dan-bi-lua-dao-qua-mang-tren-5-ty-dong-a150d5b/