TP Thanh Hóa ngập sâu, giao thông rối loạn do mưa lớn

Cơn mưa lớn sáng nay khiến nhiều tuyến phố ở TP Thanh Hóa ngập nặng, đường tắc nghẽn, giao thông rối loạn.

Khoảng 6h30 ngày 24/10, cơn mưa lớn trút xuống ở địa bàn TP Thanh Hóa.

Khoảng 6h30 ngày 24/10, cơn mưa lớn trút xuống ở địa bàn TP Thanh Hóa.

Cơn mưa kéo dài khoảng 3 giờ khiến nhiều tuyến phố Trần Phú, đại lộ Lê Lợi, Trường Chinh, Nhà Thờ, Triệu Quốc Đạt, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Tô Vĩnh Diện… bị ngập sâu.

Nhiều nơi ngập sâu hơn nửa bánh xe máy.

Cơn mưa lớn khiến giao thông TP Thanh Hóa rối loạn. Các phương tiện chết máy do ngập lụt khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tắc nghẽn trong buổi sáng như tuyến đường tránh vào trung tâm thành phố, ngã tư đại lộ Lê Lợi, cầu vượt Phú Sơn,... CSGT TP Thanh Hóa phải huy động gần như tối đa lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các khu vực ngập sâu.

Chiếc xe buýt tuyến số 7 chết máy giữa đường khiến giao thông đoạn Bà Triệu tắc nghẽn nhiều giờ. Anh Lê Công Quân (nhân viên một ngân hàng tại TP Thanh Hóa) cho biết do các tuyến đường tắc nghẽn, rối loạn trong mưa lớn, anh phải mất hơn 40 phút mới đến được nơi làm việc. "Từ đầu năm đến nay, có lẽ đây là cơn mưa lớn nhất trút xuống TP Thanh Hóa. Giao thông thành phố cũng chưa bao giờ xảy ra tình trạng tắc nghẽn như vậy", anh Quân nói.

Ôtô dịch chuyển khó khăn trước Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú.

Xe tải và xe máy chết máy tại đường Triệu Quốc Đạt. Nhiều người phải rất vất vả mới đẩy được phương tiện qua đoạn đường ngập.

Nhân viên môi trường liên tục dùng tay vớt rác khỏi miệng cống thoát nước để tránh tắc dòng chảy.

Tại khu tập thể Z111, phường Phú Sơn, nước ngập nhiều tuyến đường, ngõ phố. Nhiều ngôi nhà, nước ngập cả vào trong.

Một số người dân phải lội nước di chuyển đồ đạc, vật nuôi ra khỏi nhà.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tp-thanh-hoa-ngap-sau-giao-thong-roi-loan-do-mua-lon-post886900.html