TP Thủ Đức: Tỷ lệ khám bệnh bằng đông y ở các cơ sở y tế đạt 80%

Toàn TP Thủ Đức có 3 bệnh viện, 1 trung tâm y tế, 32 trạm y tế phường đều có phòng khám y học cổ truyền và xây dựng được 3 vườn trồng dược liệu quý có giá trị cho nghiên cứu khoa học, với diện tích hơn 2.000m2.

Sáng 20-10, Thành ủy Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 24, hệ thống mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ TP Thủ Đức đến cơ sở dần được củng cố và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại ngày càng được chú trọng.

Toàn TP Thủ Đức có 3 bệnh viện, 1 trung tâm y tế, 32 trạm y tế phường đều có phòng khám y học cổ truyền và xây dựng được 3 vườn trồng dược liệu quý có giá trị cho nghiên cứu khoa học, với diện tích hơn 2.000m2.

Số lượng bệnh nhân khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền hơn 4.000 lượt người/ngày tại các bệnh viện ở TP Thủ Đức. Khoa y học cổ truyền ngày càng phát huy hiệu quả khám chữa bệnh bằng đông y hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao khen thưởng cho các tập thể

Đến nay, toàn TP Thủ Đức có 32 phòng chẩn trị y học cổ truyền; 10 phòng khám đa khoa tư nhân có khám và điều trị y học cổ truyền với hơn 155 cán bộ y học cổ truyền qua đào tạo, tỷ lệ khám bệnh trên 80%.

Dù vậy, Hội Đông y và các trạm y tế còn nhiều khó khăn trong hoạt động xây dựng vườn thuốc nam mẫu. Các bệnh viện và trạm y tế phường còn thiếu bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, thiếu trang thiết bị hiện đại trong khám, chữa bệnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ trao khen thưởng cho các cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Đông y thành phố cần tập trung củng cố Khoa y học cổ truyền trong các bệnh viện trực thuộc TP Thủ Đức; nâng cao chất lượng khám, điều trị bằng y học cổ truyền, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; tăng cường trang bị cơ sở vật chất, ứng dụng các tiến bộ khoa học mới trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y học cổ truyền cơ sở; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đồng bộ thu hút đội ngũ cán bộ y học cổ truyền có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt cũng như đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y, bác sĩ y học cổ truyền…

Dịp này, Thành ủy TP Thủ Đức khen thưởng 11 tập thể và 19 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 24.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tp-thu-duc-ty-le-kham-benh-bang-dong-y-o-cac-co-so-y-te-dat-80-post710593.html