TP Uông Bí: Động lực để bứt phá

Trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP Uông Bí phát sinh nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm cao độ, cách làm sáng tạo, thành phố đã đạt được những kết quả phát triển KT-XH đáng mừng. Đây là nền tảng, động lực để Uông Bí vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong quý II.

Thành quả toàn diện

Uông Bí chỉnh trang quảng trường khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.

Uông Bí chỉnh trang quảng trường khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.

Giống như nhiều địa phương khác, 3 tháng đầu năm là thời điểm người dân Uông Bí đón tết cổ truyền và nhiều lễ hội văn hóa diễn ra trên địa bàn… Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, TP Uông Bí đã tập trung nhân lực, vật lực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, bắn pháo hoa đón xuân; chỉnh trang, cải tạo các thắng cảnh, điểm, tour, tuyến du lịch, tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân. Trong những ngày đầu xuân, các điểm du lịch hồ Yên Trung, Lựng Xanh, chợ Cảnh, quảng trường 25/2… đã đón hàng chục vạn lượt khách.

Năm nay công tác tổ chức Lễ hội xuân Yên Tử tiếp tục được đánh giá nền nếp, văn minh, làm hài lòng du khách. Trong đó mặc dù trong 3 tháng đón gần 700.000 lượt khách song không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, hoạt động dịch vụ được quản lý, không có hiện tượng chèo kéo, bắt chẹt khách. Thành công ở Lễ hội xuân Yên Tử cũng là kinh nghiệm, động lực để TP Uông Bí tổ chức tốt các lễ hội lớn khác như Hang Son, Ba Vàng, Đền Công…, trong đó phần lễ đảm bảo tôn nghiêm, phần hội vui tươi, rộn ràng.

Khu Trung tâm lễ hội Trúc Lâm Yên Tử hoạt động ổn định, tạo sức hút cho di tích Yên Tử.

Đặc biệt sự kiện Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử diễn ra vào đầu tháng 3 vừa qua, tiếp tục nhận được lời khen ngợi từ du khách. Nét mới của lễ hội là ngoài sự hoành tráng, chỉn chu trong khâu tổ chức; số lượng hoa anh đào, mai vàng Yên Tử lớn… còn là lần đầu tiên diễn ra hội nghị trao đổi về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khoa học công nghệ giữa TP Uông Bí và Nhật Bản. Qua đó Uông Bí tiếp cận được một số công nghệ hiện đại liên quan đến xử lý rác thải, bảo vệ môi trường - điều mà Uông Bí đang cần. Phía Nhật Bản cũng nắm được tiềm năng, thế mạnh du lịch của Uông Bí, từ đó thúc đẩy các mô hình xúc tiến đầu tư.

Công tác an ninh trật tự trên địa bàn 3 tháng đầu năm ổn định, giảm sâu các vụ án phức tạp (55%); tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, 91%.

Với quyết tâm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", trong 3 tháng đầu năm, TP Uông Bí thực hiện hiệu quả công tác huy động, cấp phát quà tết và xây, sửa nhà ở cho các hộ chính sách; đào tạo nghề và tìm, tạo việc làm cho người lao động. Đời sống người dân đều ấm no, an sinh xã hội được đảm bảo.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại Yên Tử, tránh tình trạng bán giá cao, sản phẩm kém chất lượng.

Sản xuất khởi sắc

Nói về các hoạt động sản xuất trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, đánh giá: Nền kinh tế Uông Bí ghi nhận sự tăng trưởng khá ấn tượng của 2 ngành sản xuất lớn là than và điện, trong đó than đạt tổng sản lượng trên 2.000 tấn, tăng 6%; điện đạt tổng sản lượng 780 triệu KW, tăng 8,3%. Đây là cơ sở quan trọng để giá trị sản xuất CN-TTCN của thành phố tăng ở con số khá, 13,2%, trong đó mức tăng trưởng của CN-TTCN địa phương đạt đến 14,5%.

Sản xuất nông nghiệp nói chung khá ổn định, mô hình nuôi gà ri vàng rơm được nhân đàn, bước đầu đưa vào chế biến để nâng cao giá trị. Riêng lĩnh vực chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên đã được khắc phục tốt. Hoạt động du lịch khởi sắc, toàn thành phố đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 90.000 lượt; doanh thu vé tham quan Yên Tử đạt 26 tỷ đồng. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 18%; tổng mức luân chuyển hàng hóa đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 20%. Từ các hoạt động sản xuất phát triển đã tăng lượng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn lên 1.430 tỷ đồng, tăng 13,5%, đồng thời giúp TP Uông Bí thu ngân sách nhà nước đạt gần 800 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán tỉnh giao, thu ngân sách địa phương đạt gần 360 tỷ đồng, bằng 43% dự toán tỉnh giao.

Mô hình nuôi gà ri vàng rơm được nhân rộng trên địa bàn TP Uông Bí.

Cùng với nhịp độ sản xuất sôi động, trong 3 tháng đầu năm, TP Uông Bí đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, rà soát dự án; công tác lập, duyệt và thực hiện quy hoạch, trong đó đặc biệt là các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch cấp đất nhỏ lẻ, xen cư… qua đó không chỉ đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án mà còn giúp tăng thu ngân sách. Thành phố cũng đã tập trung thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Cuối tháng 3 vừa qua Uông Bí đã chính thức khởi động dự án phân loại rác từ nguồn, tổ chức đợt cao điểm ra quân dọn vệ sinh môi trường với 2.500 người và gần 50 xe, máy tham gia, xử lý bốc xúc, tiêu hủy 170m3 rác thải, bùn đất, phế liệu…

Đặc biệt trong 3 tháng, thành phố tập trung xử lý 3 vụ việc lớn, bao gồm: Dừng sản xuất vôi thủ công, đảm bảo trật tự an toàn trên khai trường Vietmindo và thắt chặt quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại chùa Ba Vàng. Đến thời điểm này 100% cơ sở sản xuất vôi thủ công (bao gồm 68 lò, 115 ống lò) đã được phá dỡ. TP Uông Bí đã phê duyệt phương án hỗ trợ các chủ lò trên 10 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 5 tỷ đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm cho người lao động. Khai trường Vietmindo đã đảm bảo an toàn, trật tự. Hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng đã được dẹp bỏ.

Lực lượng chức năng TP Uông Bí triển khai công tác kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ các chủ cơ sở sản xuất vôi thủ công dừng hoạt động.

Ông Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí, khẳng định: Những kết quả đã đạt được trong 3 tháng đầu năm sẽ là nền tảng, động lực để Uông Bí bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II, trong đó trước mắt là trong tháng 4 này.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/tp-uong-bi-dong-luc-de-but-pha-2436480/