TP Vũng Tàu 'bất lực' với loạt công trình xây dựng sai phạm?

Trên đoạn đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng loạt nhà hàng ẩm thực sai phạm đang ngang nhiên tồn tại. Dư luận địa phương bức xúc, vì sao cơ quan chức năng TP Vũng Tàu không vào cuộc xử lý dứt điểm?

Sai phạm có hệ thống, vẫn bình an tồn tại

Thời gian qua, người dân địa phương có phản ánh về đoạn đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu có hàng loạt nhà hàng quy mô lớn nhỏ mọc lên ven bờ biển phục vụ khách du lịch. Điều đáng nói, đây là những công trình hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, những công trình này không có giấy phép xây dựng. Điển hình như nhà hàng Thành Phát 1, Thành Phát 2, Tân Ký, Tấn Phát,...

Anh T.V.S (một người dân sống tại TP Vũng Tàu) bức xúc: “Tình trạng ùn tắc, ô nhiễm tại khu vực nhà hàng Thành Phát 1, Thành Phát 2, Tân Ký, Tấn Phát thường xuyên diễn ra.

Tại khu vực nhà hàng này thường xuyên diễn ra cảnh lộn xộn khi hành khách phải băng qua đường, gây tắc nghẽn giao thông. Không những thế, nhiều nhà hàng còn chế biến đồ sống ngay trên vỉa hè, nước rửa, nước từ các chậu đựng tôm, ngêu, ốc ... đều được xả thẳng ra vỉa hè nên rất dơ dáy”.

Nhà hàng Thanh Phát lấn biển có kết cấu tạm bợ từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý.

Nhà hàng Thanh Phát lấn biển có kết cấu tạm bợ từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý.

Qua xác minh thực tế của chúng tôi, thì những nhà hàng tại đây đều có kết cấu cọc gỗ lớp bảo vệ bằng bê tông đã nứt, gãy, sàn giả bê tông, nền gạch men, mái tôn, vách tạm đều trong tình trạng có dấu hiệu xuống cấp. Điều này còn có thể gây nguy cơ mất an toàn tính mạng của khách.

Qua xác minh của phóng viên Pháp luật Plus, thì vào tháng 11/2016, Phòng Quản lý đô thị - TP Vũng Tàu đã ra Báo cáo số 2690/BC – QLĐT (Báo cáo số 2690) báo cáo và kiến nghị tới Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu về việc kiểm tra, thẩm định lại chất lượng độ an toàn trong việc xây dựng nhà sàn phía biển đang kinh doanh nhà hàng ăn uống ven kênh Bến Đình.

Theo Báo cáo số 2690, các nhà hàng Thành Phát 1, Thành Phát 2, Tân Ký, Tân Phát đều bị lập biên bản và có những sai phạm nghiêm trọng về việc xây dựng sai phép, lấn chiếm đất, mặt nước biển để kinh doanh, diễn ra trong thời gian dài nhưng hiện vẫn chưa được xử lý.

Biết đã lâu nhưng chưa có hướng xử lý cụ thể

Liên quan đến việc xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, ông Trần Văn Phức, Chánh văn phòng UBND TP Vũng Tàu biết: “Các trường hợp vi phạm đang được thành phố rà soát lại, thẩm định lại rồi mới tiến hành xử lý”.

Báo cáo số 2690 của phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu.

Ông Phức còn cho biết thêm, đây là những công trình có "yếu tố lịch sử", để xử lý ngay thì... khó. Nên cần phương án hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi thời gian nào xử lý và phương án cụ thể ra sao thì ông Phức cũng chưa thể trả lời.

Hướng xử lý của UBND TP Vũng Tàu đối với loạt công trình xây dựng sai phạm có hệ thống, từ lâu như đã nêu trên tới nay vẫn chưa có gì rõ ràng đã gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói, thực trạng này đang tạo tiền lệ xấu để các công trình tương tự khác "mọc" ra.

Đề nghị UBND TP Vũng Tàu vào cuộc xử lý triệt để những công trình sai phạm nêu trên.

Các công trình sai phạm không đảm bảo an toàn chịu lực

Trong Báo cáo số 2690, phòng Quản lý Đô thị TP Vũng Tàu đã có những kiến nghị như sau: “Việc các hộ tự ý xây dựng các công trình không có giấy phép xây dựng, lấn chiếm mặt nước biển để kinh doanh dịch vụ ăn uống là vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Hành vi này phải kiên quyết xử lý triệt để, cưỡng chế tháo dỡ để bảo đảm trật tự kỷ cương, an toàn cho khách và mỹ quan đô thị.

Qua kiểm tra, đánh giá sơ bộ về độ an toàn chịu lực, các công trình đang sử dụng không đảm bảo về an toàn chịu lực. Một số các kết cấu cọc gỗ, lớp bê tông đã nứt, gãy, sàn đã xuống cấp. Các trường hợp nêu trên đều đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, và yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng vị phạm lấn chiếm đất, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Từ những vấn đề nêu trên, phòng Quản lý đô thị kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường 5 tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo các quyết định nêu trên. Trong thời gian Ủy ban nhân dân phường 5 tổ chức thực hiện quy trình để cưỡng chế tháo dỡ thì yêu cầu chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh đối với 4 trường hợp này”.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Hiếu - Phong Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-vung-tau-bat-luc-voi-loat-cong-trinh-xay-dung-sai-pham-d47305.html