TP Vũng Tàu: Hàng loạt công trình công cộng sử dụng sai mục đích?

Nhiều năm nay, nhà ga tàu cánh ngầm, đài cứu hộ tại khu vực bãi tắm Thùy Vân (thuộc Bãi Sau, TP Vũng Tàu) đang có dấu hiệu sử dụng sai mục đích khi bị biến thành bãi giữ xe, nhà hàng, quán cà phê… nhưng không hiểu vì sao lại không bị xử lý.

Phản ánh tới Phapluatnet, người dân tại TP Vũng Tàu cho hay, từ nhiều năm nay các đài cứu hộ hầu như bị bỏ không hoặc biến thành bãi giữ xe thu phí của khách du lịch. Còn các bến tàu là khu vực công cộng nhưng cũng bị tận dụng, chia nhỏ thành các nhà hàng, quán cà phê, quán massage.

Nhà ga tàu cánh ngầm bị biến thành nhà hàng

Nhà ga tàu cánh ngầm bị biến thành nhà hàng

“Việc xây dựng một trạm cứu hộ hoành tráng như trạm số 2 tốn hàng tỷ đồng ngân sách của nhà nước, vậy nhưng khi xây xong lại bị bỏ hoang rồi sau đó bị biến thành quán nước, bãi giữ xe của một số đối tượng. Việc này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn im lặng một cách khó hiểu”, anh T. một người dân tại TP Vũng Tàu phản ánh.

Khu vực đài cứu hộ bị biến thành bãi giữ xe

Từ phản ánh của người dân, PV đã ghi nhận thực tế tại các địa điểm trên và nhận thấy, tại khu vực trạm cứu hộ số 2 (khu vực bãi tắm Thùy Vân) hầu như không ghi nhận được công tác cứu hộ, trạm cứu hộ được xây dựng hoành tráng nhưng có dấu hiệu bị bỏ hoang từ lâu. Các vật dụng bên trong trạm cứu hộ này đều đã có dấu hiệu xuống cấp, hoen rỉ.

Bên cạnh đó, trạm cứu hộ này còn bị một số cá nhân biến thành quán cà phê, bãi giữ xe có thu phí. Khi ngỏ ý gửi xe tại đây, một thanh niên cho biết, giá giữ xe máy là 10.000 đồng/ngày, còn ô tô là 30.000 đồng/ngày. Khi được hỏi các ngày lễ giá như thế nào thì thanh niên này cho biết, còn tùy thuộc vào lượng khách đông hay không và giá có thể tăng gấp đôi.

Theo người dân địa phương, tại khu vực đài cứu hộ này vào các ngày lễ bãi xe này luôn quá tải, có hàng trăm lượt xe được gửi tại đây, còn ngày thường cũng có tới vài chục lượt gửi.

“Đài cứu hộ xây lên là rất cần thiết nhưng không nhất thiết phải xây hoành tráng vậy. Hơn nữa, đài xây xong lại bỏ hoang, bị biến thành bãi giữ xe thì thật quá lãng phí. Chính quyền cần xem xét lại vấn đề này”, bà Trần Thị Hoa, một du khách nêu quan điểm.

Giữ xe công khai tại đài quan sát số 2

Còn tại khu vực bến tàu cánh ngầm cũng đang bị biến tướng thành các nhà hàng, quán cà phê thậm chí cả dịch vụ massage. Theo người dân địa phương, nhà ga vốn là địa điểm công cộng, mục đích chính là nơi nghỉ chân, đợi tàu của khách nhưng giờ bị tận dụng hết thành nhà hàng, quán cà phê, diện tích phục vụ công cộng không còn bao nhiêu nữa.

“Bờ biển thì đang bị chiếm dụng gần hết, giờ đến cả ga tàu cũng bị biến thành nhà hàng nữa thì không biết còn không gian nào dành cho người dân chúng tôi nữa. Hơn nữa việc tân dụng này chính quyền không thể không biết, phải chăng có sự chống lưng, bảo kê của ai đó?”, anh S. một người dân địa phương cho biết.

Để làm rõ những vấn đề người dân phản ánh, PV đã liên hệ với chính quyền TP Vũng Tàu, tuy nhiên, khi liên hệ làm việc nhân viên đơn vị này cho biết, hiện lãnh đạo đang họp nên chưa thể trả lời ngay được và đề nghị PV để lại nội dung làm việc để chuyển lãnh đạo xem xét trả lời.

Phapluatnet sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Thanh Sơn- Minh Tuấn

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tp-vung-tau-hang-loat-cong-trinh-cong-cong-su-dung-sai-muc-dich