TP.VŨNG TÀU: Nhiều tuyến đường tê liệt vì mưa xối xả

Từ khoảng 4 giờ sáng ngày 6/11, trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã xảy ra mưa lớn, kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khiến hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu bị ngập sâu, giao thông tại một số tuyến đường tắc nghẽn, xe ô tô và xe honda chết máy hàng loạt.

Đường Lê Hồng Phong ngập 40-50cm.

Đường Lê Hồng Phong ngập 40-50cm.

Chị Lê Thị Hải Yến (105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) cho biết, gần 6 giờ 30 chị chở con đi học tại trường Bùi Thị Xuân nhưng do mưa lớn, đường ngập nên buộc phải đến trường trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Một số trường học trên địa bàn TP. Vũng Tàu cũng đã chủ động nhắn tin cho phụ huynh “vì mưa to, đường ngập sâu nên phụ huynh cẩn thận khi đưa con em đến trường hoặc đợi nước rút mới đến trường”. Ghi nhận tại các Trường TH Hạ Long, Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Trường TH Bùi Thị Xuân… các trường đều mở cổng cho phụ huynh chạy xe vào sân trường.

Tại các khu vực điểm nóng về ngập úng ngã năm Lê Hồng Phong; ngã ba Lê Hồng Phong- đường 2/9; ngã ba Hạ Long- Trương Công Định; ngã ba Lê Lợi - Lê Hồng Phong; khu vực ngã ba Trần Đồng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; khu vực vòng xoay Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học; khu vực vòng xoay Tượng đài Dầu khí, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường 30-4; dọc các tuyến Bacu, Trương Công Định, Hạ Long… đều bị ngập sâu khoảng từ 30-40cm. Đặc biệt tại khu vực ngã năm Lê Hồng Phong và ngã ba Lê Hồng Phong - đường 2/9 do nước ngập quá sâu, lưu lượng xe lớn nên xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Hàng loạt xe ô tô, xe honda chết máy phải dắt lên vỉa hè. Một số người bất đắc dĩ đi vào vùng nước sâu dẫn đến té ngã. Một số xe ô tô nước tràn vào khoang lái khiến xe chết máy. Anh Tăng Giang, công nhân Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) cho biết, anh phải tham gia ứng trực từ 5 giờ sáng. Anh vừa phải làm nhiệm vụ thoát nước vừa giúp đỡ người tham gia giao thông đẩy xe ra khỏi vùng nước sâu.

Trong cơn mưa, chị Nguyễn Thị Hậu, nhân viên giao hàng vừa gọi điện xin khách hàng thông cảm, vừa nói: “Tôi sống ở Vũng Tàu 20 năm nay, nhưng hiếm khi chứng kiến một trận mưa khủng khiếp như vậy. Sáng nay tôi nhận giao hơn 10 đơn hàng trước 8 giờ nhưng tôi không thể nào di chuyển được vì tuyến đường nào cũng mênh mông nước”.

Theo ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco), theo kết quả đo của Busadco lưu lượng mưa ngày 6/11 tại trạm Bãi Dâu là 90mm; trạm Bàu Sen 2 là 235mm; trạm Bàu Trũng là 245mm; trạm Rạch Bà là 135mm. Ngay khi bắt đầu có mưa lớn (khoảng 5 giờ 15 phút ngày 6/11), Busadco đã điều động 160 công nhân túc trực xử lý các điểm ngập, hướng dẫn người tham gia giao thông đi về hướng các tuyến đường không bị ngập nước; mở hết tất cả các cửa xả để nước rút nhanh. Tuy nhiên do mưa quá lớn và thời gian mưa kéo dài nên tình trạng ngập kéo dài đến 9 giờ sáng.

Công nhân Busadco khơi thông dòng chảy tại các điểm thoát nước ở ngã ba Lê Hồng Phong - đường 2/9.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa mưa 2020 đến nay, lượng mưa đo được tại Vũng Tàu lớn hơn 200mm, cao hơn và gần bằng lượng mưa kỷ lục của những năm 1988, 1994 và 2012. Ông Tài cho biết thêm, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong ngày và đêm 6/11, khu vực tỉnh BR-VT có mưa, mưa rào, mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh. Đợt mưa trên diện rộng này có thể kéo dài hết ngày 7/11, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. “Do mưa to kết hợp với xả lũ ở hồ chứa nước sông Ray, hồ Đá Đen từ nay đến hết 14/11 nên người dân cần đề phòng ngập úng một số khu vực dọc sông Dinh và sông Ray, khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Bà con nông dân cần cân nhắc bảo quản hoặc thu hoạch hải sản, nông sản để giảm tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra”.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/thoisu/202011/tpvung-tau-nhieu-tuyen-duong-te-liet-vi-mua-xoi-xa-912920/