TPHCM: 26 công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch tại Đại hội công đoàn cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch tại Đại hội công đoàn (ĐHCĐ) toàn thể ở các công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết quả đã có 25 CĐCS tại TPHCM thực hiện. Bên cạnh đó, có 1 CĐCS đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình tổ chức ĐH, đoàn viên yêu cầu thực hiện bầu trực tiếp chủ tịch tại ĐH.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng các tập thể thực hiện tốt công tác tổ chức và tuyên truyền cho Đại hội CĐ TP khóa XI.

Thông tin được bà Lê Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ các cấp và ĐH CĐ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, ở cấp cơ sở, tổng số CĐCS (tính đến thời điểm chỉ đạo ĐH) là 19.760, số CĐ phải tổ chức ĐH là 9.125, đến nay có 95,4% đơn vị đã thực hiện. Có 3.357 CĐCS không tổ chức ĐH vì đang trong quá trình giải thể hoặc ngưng hoạt động, chủ yếu tập trung ngoài khu vực nhà nước.

Dịp này, LĐLĐ TP đã khen thưởng 16 cá nhân và 23 tập thể thực hiện tốt công tác tổ chức và tuyên truyền cho Đại hội CĐ TP khóa XI.

Ở CĐ cấp trên cơ sở, LĐLĐ TP đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại 4 đơn vị gồm LĐLĐ quận 11, LĐLĐ huyện Hóc Môn, CĐ Viên chức TP và CĐ TCty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV. Thông qua đại hội điểm, LĐLĐ TP đã thống nhất nội dung chương trình, các biểu mẫu liên quan đến đại hội để triển khai các đơn vị còn lại. Kết quả, đã có 53/53 đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị theo đúng quy định (11 đơn vị tổ chức hội nghị). Đã có 1.089 đại biểu đã được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành CĐ cấp trên cơ sở.

ĐH CĐ TP khóa XI diễn ra từ ngày 28.6 đến 30.6 với tổng số đại biểu chính thức tham gia đại hội là 550 đại biểu. Để chuẩn bị cho ĐH, LĐLĐ TP đã chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu dự đại hội với lãnh đạo Đảng, chính quyền để lắng nghe ý kiến, kiến nghị về hoạt động CĐ, về tình hình đời sống vật chất, tinh thần; về phong trào thi đua yêu nước của CNVC-LĐ, về xây dựng giai cấp công nhân.

Đánh giá về công tác tổ chức ĐH ở các cấp, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho rằng, nhìn chung, công tác tổ chức ĐH CĐ các cấp của TP đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa thoát hẳn tư duy xây dựng văn kiện theo khuôn mẫu, tính sao chép vẫn nhiều; Những vấn đề trọng tâm, mới chưa thấm nhuần trong văn kiện ĐH. Trong khi những nhiệm vụ mới, trọng tâm lại chưa thực sự được chú trọng, đơn cử như chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam là thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên” thì lại nhiều đơn vị chưa thực sự đẩy mạnh để tạo khí thế, để cho các cấp ủy đảng, doanh nghiệp… cùng tham gia vào, chung tay cùng thực hiện.

L.TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tphcm-26-cong-doan-co-so-bau-truc-tiep-chu-tich-tai-dai-hoi-cong-doan-co-so-626554.ldo