TPHCM - bang Nam Australia: Thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo

Chiều 8-11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp bà Frances Adamson, Thống đốc bang Nam Australia, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ chào mừng Thống đốc bang Nam Australia đến TP, trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã có nhiều hoạt động hỗ trợ TPHCM trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Điểm lại những dấu ấn hợp tác giữa hai bên, trong đó có gần 800 dự án đầu tư của Australia tại TP, với tổng vốn hơn 900 triệu USD, xếp 19/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Thống đốc bang Nam Australia Frances Adamson. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành đô thị thông minh, phát triển dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030 sẽ là TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại. TP có đủ tiềm năng và dư địa để có thể thực hiện mục tiêu trên. TPHCM luôn chào đón các cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Australia, để phát triển những lĩnh vực hai bên có tiềm năng.

Thống đốc Frances Adamson cho rằng, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thể hiện tình đoàn kết, hợp tác hiệu quả giữa chính phủ, nhân dân Australia và Việt Nam. Bà Frances Adamson cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nam Australia và TPHCM trên các lĩnh vực: khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo.

THANH HẰNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tphcm-bang-nam-australia-thuc-day-hop-tac-ve-khoa-hoc-cong-nghe-nang-luong-tai-tao-854848.html