TPHCM: Bắt băng trộm xe chuyên nghiệp luôn thủ 'hàng' để chống trả

Qua nắm tình hình, từ cuối tháng 4-2020, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Q12, TPHCM phát hiện có một băng trộm 'nóng' xe máy hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh.

Thành viên băng nhóm này là những đối tượng có tiền án, tiền sự, trang bị hung khí nguy hiểm như: bình xịt hơi cay, dao... để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Quyết tâm triệt phá băng trộm táo tợn trên, ngày 21-5, Ban chỉ huy Công an Q12 chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Ba đối tượng trong băng trộm bị tóm gọn, gồm: Lê Hữu Mạnh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Lộc (SN 1994, cùng ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q12), Lê Hồng Phước (SN 1993, ngụ xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TPHCM).

Theo lời khai của 3 đối tượng trên, do không có tiền tiêu xài, Mạnh, Phước cùng đối tượng Sang và một người bạn của Sang (chưa rõ lai lịch) rủ Lộc cùng đi trộm cắp tài sản. Cả nhóm đồng ý.

Phước chuẩn bị một bộ đoản, gồm: 1 tay quay hình chữ L, 2 đầu đoản, 1 đoản mở khóa từ; đưa cho Lộc để mở khóa. Phước - Sang được phân công tìm xe để sơ hở, đồng thời cảnh giới cho Mạnh, Lộc và bạn của Sang tiếp cận, thừa cơ hội bẻ khóa trộm xe. Sau khi lấy được tài sản, chúng đem đến tiệm sửa xe Minh Phong (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) tập kết, rồi Phước bán cho một thanh niên, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khoảng 12 giờ ngày 22-5-2020, Phước điều khiển xe Exciter BS: 81G1-071.10 chở Lộc và đưa cho Lộc bộ đoản. Sang lái xe máy Satria chở Mạnh đi tìm "con mồi" để trộm cắp.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, đến trước nhà số 10A/1 Nguyễn Ảnh Thủ (P,Hiệp Thành, Q12), Sang phát hiện xe Air Balde BS: 81B2-587.51 của anh Lê Bá Cường (SN 1988, quê Thanh Hóa) để ở phía trước không người trông coi, chìa gắn trong ổ khóa. Cả nhóm dừng lại, Sang, Phước và Lộc đứng bên ngoài cảnh giới, Mạnh vào trong trộm xe.

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Lúc này, Phước chở Lộc chạy trước ra đường Lê Văn Khương thì cả nhóm bị lạc nhau. Đến khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, Phước chở Lộc đến trước chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong (P.Tân Chánh Hiệp, Q12), cả hai phát hiện xe Wave BS: 59G20-572.85 do anh Trần Tấn Lập (SN 1991) làm chủ, để trước cửa và không người trông coi.

Phước dừng xe lại, đứng ngoài cảnh giới cho Lộc đi vào dùng đoản mở khóa và điều khiển xe vừa trộm cắp cùng Phước chạy thoát về tiệm sửa xe Minh Phong. Qua truy xét, Công an Q12 bắt giữ Mạnh, Phước và Lộc cùng tang vật, riêng tên Sang chạy thoát.

Tiếp tục đấu tranh, 3 đối tượng bị bắt khai còn thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn Q12. Khoảng 12 giờ 45 ngày 13-5, khi đến trước nhà số 448 Nguyễn Ảnh Thủ (P.Hiệp Thành), bọn chúng thấy xe Exciter BS: 66G1-345.49 do anh Phạm Thành Tiến (SN 2002, quê Đồng Tháp) dựng phía trước, không người trong coi, liền bẻ khóa, lấy xe.

Tiếp đó, khi đến trước nhà số 70/10C Tô Ký (P.Trung Mỹ Tây), Sang và bạn của Sang tiếp tục "khoắng" xe Wave BS: 68L1-177.21 của Nguyễn Thị Mạnh Còn (SN 1986, quê Kiên Giang). Sau đó, cả nhóm chạy về tiệm sửa xe Minh Phong, đưa tang vật trộm được cho Phước đem bán cho một thanh niên (chưa xác định lai lịch) được 13 triệu đồng rồi chia nhau. Sau khi sự việc xảy ra, 2 nạn nhân đã đến Công an P.Hiệp Thành và Công an P.Trung Mỹ Tây trình báo.

Lúc 12 giờ ngày 20-5, trước nhà số 22A/1 Nguyễn Ảnh Thủ (P.Hiệp Thành), các đối tượng trên tiếp tục trộm cắp xe Winer BS: 59G2-537.63 của anh Trần Hồng Ân (SN 1993, ngụ P.Thới An, Q12), mang về tiệm sửa xe Minh Phong giao cho Phước bán được 7 triệu đồng.

Đến Khoảng 19 giờ cùng ngày, trước nhà số 335 Tô Ký (P.Trung Mỹ Tây), chúng lấy được xe Wave BS: 47C1-321.71 (chưa xác định được nạn nhân) để trước của tiệm. Phước bán xe này cho một thanh niên với giá 8 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, khoảng 10 giờ ngày 21-5, tại nhà số 36 Bùi Văn Ngữ (P.Tân Chánh Hiệp), nhóm trên còn bẻ khóa lấy xe Exciter BS: 76E1-368.59, đem về tiệm sửa xe Minh Phong giao cho Phước bán với giá 6 triệu đồng. Qua đấu tranh mở rộng, Mạnh, Phước, Lộc khai nhận, đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác (1 vụ tại Q.Gò Vấp, 1 vụ tại Q.Tân Bình, 2 vụ tại H.Bình Chánh).

Công an Q12 đã thu giữ được vật chứng gồm: 6 xe máy, 15 thanh kim loại dạng đầu đoản, 2 chìa mở khóa từ, 3 tay quay hình chữ L, 2 dao bấm, 2 chìa khóa xe, 1 cục phá sogs từ màu đen, 1 bình xịt hơi cay... Được biết, cả 3 đối tượng bị bắt đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, riêng Phước còn có thêm 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Thời gian qua, Công an Q12 còn tập trung đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Công an Q12 kêu gọi, ai là nạn nhân, hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q12 cung cấp tin tố giác tội phạm.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/pha-chuyen-an-trom-cap-bat-3-doi-tuong_93490.html