TPHCM: Cảnh giác với cháy, nổ giữa cao điểm mùa nắng nóng

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn TPHCM liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Người dân cần cảnh giác phòng ngừa cháy nổ, nhất là khi miền Nam đang bước vào cao điểm giữa mùa khô.

Lúc 13 giờ ngày 19/02, xảy ra cháy tại một cơ sở làm nước đá ở hẻm 128 Phạm Văn Hai (P3, Q.Tân Bình). Những người bên trong căn nhà tháo chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán mọi người đến dập lửa. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận (CAQ) Tân Bình điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến hiện trường. Không lâu sau đám cháy đã được khống chế, ngăn không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Cũng trong chiều 19/02, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm trong hẻm 948 đường Lê Đức Thọ (P15, Q.Gò Vấp). Phát hiện có hỏa hoạn, người dân địa phương dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời tìm cách ứng cứu một bé trai khoảng 8 tuổi bị tự kỷ đang ở một mình trên tầng nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ.Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng sang những nhà dân liền kề và tìm cách đưa bé trai bị ngạt khói ra ngoài, chuyển đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Vụ cháy tại một cơ sở xay keo tạo hạt ở quận Bình Tân

Khoảng 3 giờ 40 sáng 17/02, đám cháy bùng lên dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (P15, Q10), sau đó cháy lan qua nhà liền kề. Phát hiện vụ việc, CAP15, dân quân, bảo vệ dân phố sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và hướng dẫn người dân thoát nạn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ10 cùng lực lượng chi viện của CAQ11 điều động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa và CNCH. Sau hơn 30 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy làm 4 người trong nhà tử vong gồm: N.T.H.X (46 tuổi), L.T.H.T (47 tuổi), T.Q.C (38 tuổi) và L.H.D (56 tuổi). Căn nhà phát sinh hỏa hoạn chỉ còn trơ khung sắt, căn nhà bên cạnh đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau vụ hỏa hoạn, trưa cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên với thân nhân gia đình các nạn nhân. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sau thời gian đóng cửa nghỉ Tết, ngày 18/02, một cơ sở xay keo tạo hạt nằm trên đường Bờ Bắc Sông Chùa (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) tiến hành khai trương. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, cơ sở này xảy ra cháy lớn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ.Bình Tân đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường dập lửa, CNCH, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.

Hơn 17 giờ ngày 17/02, một vụ cháy xảy ra tại khu vui chơi giải trí nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa thể thao Q12, đường Nguyễn Thị Đặng (P.Tân Thới Hiệp, Q12). Người dân nhanh chóng dập lửa và đưa các cháu thiếu nhi đang chơi trong khuôn viên ra ngoài. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ12 lập tức điều nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng CBCS đến khống chế. Không lâu sau, đám cháy được kiểm soát. Vụ cháy không có thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, Q10 khiến 4 người tử vong

Khoảng 3 giờ 30 sáng 09/02 (30 Tết), một vụ cháy xảy ra tại tầng trệt căn nhà cấp bốn trong hẻm đường Chương Dương (P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức). Năm thành viên trong nhà vội chạy ra ngoài hô hoán, cùng hàng xóm dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. CATP.Thủ Đức đã điều động hàng chục CBCS cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau khi đám cháy được dập tắt, phát hiện người đàn ông 60 tuổi bị bệnh bại liệt tử vong trên gác do ngạt khói. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, đồ đạc trong nhà.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TPHCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 08 đến 14/02), TPHCM xảy ra 15 vụ cháy, giảm 4 vụ so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó có 1 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng, 3 vụ trung bình và 11 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân gây cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện 8 vụ, bất cẩn trong thắp nhang thờ cúng 1 vụ và 6 vụ khác đang điều tra làm rõ. TPHCM cũng xảy ra 1 vụ nổ khí gas tại nhà dân, làm bị thương 1 người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, TPHCM và miền Nam đang vào cao điểm giữa mùa khô, mọi người cần nâng cao ý thức về PCCC. Để đề phòng cháy nổ, người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện. Tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào buổi trưa khi có gió to và chưa tiến hành thu gom, tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn. Khi đốt cỏ, rác phải thông báo cho lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng PCCC chuyên nghiệp biết.

Tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng PCCC, lực lượng dân phòng tại chỗ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại chỗ hiện có như: máy bơm chữa cháy, lăng, vòi, bình chữa cháy các loại... Kịp thời huy động phương tiện khi có cháy xảy ra. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu UBND các phường, Ban điều hành các khu phố trong trong công tác PCCC.

Khi xảy ra cháy, tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư hậu cần tại chỗ", đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp (số điện thoại 114) và các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Tuyệt đối không chủ quan tự cứu chữa đến khi đám cháy phát triển lớn, phức tạp rồi mới báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/canh-giac-voi-chay-no-giua-cao-diem-mua-kho_159125.html