TPHCM: Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh cho vùng ngoại thành

Theo kế hoạch trong 5 năm tới, huyện Bình Chánh sẽ tập trung phấn đấu chuyển đổi số đột phá, xây dựng đô thị thông minh tiến tới trở thành quận của TP. HCM.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa diễn ra, ông Trần Văn Nam - Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nêu rõ, nông dân địa phương cần đầu tư hơn nữa để phát triển nông nghiệp theo định hướng đô thị hiện đại. Trong đó, tập trung hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuyển đổi số;sử dụng thương mại điện tử để giao dịch và mua bán hàng hóa nông sản không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Để làm được điều này, Bình Chánh phải tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng, nâng chất nông thôn mới. Trong đó, vị trí của người nông dân là chủ thể quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

 Ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp theo định hướng đô thị hiện đại. Trong đó, tập trung hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuyển đổi số.

Ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp theo định hướng đô thị hiện đại. Trong đó, tập trung hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuyển đổi số.

Chủ trương nhất quán là tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chăm lo tốt hơn đời sống nông dân.Vì thế, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong công tác truyên truyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp theo định hướng đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tập trung hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử; tham gia thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh tại huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 – 2025”, ông Trần Văn Nam – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đề nghị.

Thực hiện mục tiêu này, Hội Nông dân huyện chính là” bà đỡ” để nông dân vượt qua chính mình, đưa hàng hóa nông sản vươn tầm ra thị trường trong nước và quốc tế với những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường, sáng tạo của nông dân lên các nền tảng công nghệ số. “Chúng tôi và những thành viên khác rất mong được giao lưu học hỏi, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền tiếp cận nhiều hơn với khách hàng trong và ngoài nước.” Chị Phạm Phương Thảo - Đại diện công ty liên kết Việt Mỹ, thành viên Hội Nông dân huyện Bình Chánh cho biết.

Huyện Bình Chánh định hướng đưa những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường, sáng tạo…của nông dân lên các nền tảng công nghệ số nhằm tiếp cận đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, cùng với hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, Hội Nông dân Bình Chánh đã xây dựng được 80 công trình tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn vay cho 3.275 hộ nông dân làm kinh tế với số tiền 118 tỷ đồng. Hội cũng vận động 1.198 hộ nông dân tham gia hiến 34.862m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đây chính là những cơ sở để người nông dân huyện ngoại thành mau chóng chuyển đổi lên nền nông nghiệp thông minh và sáng tạo trong kỷ nguyên số. Hội Nông dân huyện Bình Chánh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã có nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, Hội Nông dân huyện Bình Chánh đã xây dựng được 80 công trình tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn vay cho 3.275 hộ nông dân làm kinh tế với số tiền 118 tỷ đồng.

Đại diện công ty liên kết Việt Mỹ, thành viên Hội Nông dân huyện Bình Chánh cho biết: “Chúng tôi và những thành viên khác trong thời gian tới rất mong được giao lưu học hỏi, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền tiếp cận nhiều hơn với khách hàng trong và ngoài nước.”

Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, trao học bổng cho con em hội viên với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Tham gia tích cực, chủ động, góp phần quan trọng vào kết quả đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Hội đã phát động nhiều phong trào nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã vận động 1.198 hộ nông dân tham gia hiến 34.862m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Thanh Tùng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tphcm-chuyen-doi-so-xay-dung-do-thi-thong-minh-cho-vung-ngoai-thanh-76618.html