TPHCM công bố nguyện vọng lớp 10: Học sinh có 1 tuần thay đổi nguyện vọng

Chiều 4/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố nguyện vọng đăng ký vào lớp 10, kỳ thi THPT năm học 2020-2021.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM

Đây là số liệu từ dữ liệu đăng ký của thí sinh tại các trường THCS. Dựa vào số liệu đăng ký ban đầu này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 5 đến ngày 12/6.

Năm nay, các trường THPT công lập tại TPHCM tuyển gần 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra ngày 16 và 17/7. Thí sinh vẫn dự thi 3 môn là toán, văn và ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên dự thi thêm môn chuyên.

Chi tiết đăng ký nguyện vọng ban đầu vào các trường THPT như sau:

Dựa vào số liệu ban đầu này thấy rõ một số trường có tỉ lệ chọi khá cao, dao động từ 1 chọi 2 đến 1 chọi 4 như THPT Trưng Vương, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Ngược lại, một số trường số nguyện vọng đăng ký vẫn còn thấp hơn chỉ tiêu của trường....

Về đề thi, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9.

Về xét tuyển, mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của TP.

Những học sinh được dự xét tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tphcm-cong-bo-nguyen-vong-lop-10-hoc-sinh-co-1-tuan-thay-doi-nguyen-vong-1668405.tpo