TPHCM: Cử tri kiến nghị việc chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TPHCM ngày 30/11, vấn đề lấn chiếm lòng lề đường, quản lý vỉa hè được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri quận 1 cho rằng, việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đang diễn ra phổ biến ở khu vực trung tâm thành phố. Khu vực lối đi dành cho người đi bộ có rất nhiều người buôn bán trên vỉa hè, lấn chiếm ra lòng lề đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông. Tình trạng này vừa gây mất mĩ quan đô thị, vừa ảnh hưởng việc đi lại của người dân, khách du lịch.

Cử tri cũng đánh giá cao đề án thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM; tuy nhiên, đề án nên có chế tài cụ thể và mức thu phí.

Trao đổi với cử tri liên quan về vấn đề này, đại diện lãnh đạo quận 1, bà Tô Thị Bích Châu - Bí thư Quận ủy quận 1, đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM đã giải trình cho cử tri theo thẩm quyền.

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai đợt ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm, lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị nhưng chưa thật sự hiệu quả. Do đó, thời gian tới, cử tri yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh tay hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Có - Hữu Ái

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-cu-tri-kien-nghi-viec-chan-chinh-viec-lan-chiem-long-duong-via-he-200908.htm