TPHCM: Cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng sai phép tại quận 10

7 công trình xây dựng sai phép trên địa bàn phường 12 (quận 10, TPHCM) đang và sẽ bị cưỡng chế từ nay đến tháng 6/2021. Chính quyền địa phương đánh giá, đây là những vi phạm xây dựng có tính hệ thống của một số chủ đầu tư.

 Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM - Ảnh: Đ.H

Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM - Ảnh: Đ.H

Ngày 7/4, nhiều công nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại tòa nhà cao 9 tầng ở địa chỉ số 433/11 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10). Việc triển khai cưỡng chế được thực hiện từ ngày 25/3 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2021. Công trình này có giấy phép xây dựng hơn 6 tầng nhưng chủ đầu tư xây tới 9 tầng, với diện tích vi phạm hơn 400m2.

Ngoài công trình này, trong giai đoạn 2018-2019, cơ quan chức năng còn phát hiện 6 công trình trên địa bàn phường 12, quận 10 ở địa chỉ 740/15A-17, 766/12 Sư Vạn Hạnh; số 252/43 và 252/45 Cao Thắng; số 839/10 Lê Hồng Phong, số 42/2 Trần Thiện Chánh xây dựng sai phép, trái phép.

Những công trình này đã có quyết định xử phạt, cưỡng chế của Thanh tra Sở Xây dựng và UBND quận 10 nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm, tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang kinh doanh khách sạn, karaoke. Các chủ đầu tư nhiều lần xin được hoãn khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ nhưng không thực hiện theo cam kết.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM

UBND quận 10 cho biết, các công trình do ông Vũ Văn Quang và người thân tổ chức xây vượt số tầng cho phép, bít ô thông tầng, tăng diện tích tầng lửng, nới rộng sân thượng... Quá trình tiếp xúc của lực lượng chức năng chính quyền với chủ đầu tư các công trình này gặp rất nhiều khó khăn do các chủ đầu tư có thái độ không hợp tác, né tránh.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã phê duyệt phương án tháo dỡ các hạng mục vi phạm đối với 5/6 công trình sai phạm, riêng công trình tại số 42/2 đường Trần Thiện Chánh đang được xây dựng phương án tháo dỡ.

Dự kiến vào ngày mai (8/4), UBND quận 10 sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số 766/12 đường Sư Vạn Hạnh, các công trình còn lại sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến tháng 6/2021.

Bên cạnh tình trạng xây dựng sai phép, trong thời gian qua, trên địa bàn quận 10, TP.HCM còn xảy ra tình trạng quảng cáo bán đất nền, căn hộ trái phép khiến chính quyền phải nhiều lần lên tiếng cảnh báo.

TPHCM chưa có chủ trương hợp thức hóa nhà sai phép, không phép

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tphcm-cuong-che-thao-do-hang-loat-cong-trinh-xay-dung-sai-phep-tai-quan-10-20210407142848782.htm