TPHCM: Đỉnh triều có thể vượt mức 1.7m vào các ngày 26, 27/10

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An - sông Sài Gòn khả năng đạt mức +1,68m đến + 1,73m (cao hơn Báo động III từ 0,08m đến 0,13m) vào các ngày từ 26 - 27/10/2022. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản thông tin về diễn biến triều cường tháng 10/2022 để chủ động ứng phó tại các khu vực trũng thấp.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An - sông Sài Gòn khả năng đạt mức +1,68m đến + 1,73m (cao hơn Báo động III từ 0,08m đến 0,13m) vào các ngày từ 26 - 27/10/2022.

Đỉnh triều dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng

Với đỉnh triều cường xuất hiện như trên, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM nhận định sẽ xuất hiện ngập tại một số tuyến đường trục chính như: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7); Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè); Quốc lộ 50, Trịnh Quang Nghị (huyện Bình Chánh) và các khu vực dân cư lân cận các tuyến trục chính.

Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do tình hình ngập nước khi xuất hiện triều cường tại các khu vực có địa hình trũng thấp, Trung tâm Hạ tầng đề nghị người dân chủ động ứng phó, điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày và có lộ trình di chuyến phù hợp trong thời gian xuất hiện triều cường.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/tphcm-dinh-trieu-co-the-vuot-muc-1-7m-vao-cac-ngay-26-27-10-167060.html