Thành phố Hạ Long vẫn tổ chức Hội chợ hoa xuân 2021 và bắn pháo hoa đêm giao thừa

Để tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết, thành phố Hạ Long vẫn tổ chức tổ chức Hội chợ hoa xuân - trưng bày sinh vật cảnh Hạ Long 2021 và tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Tân Sửu.

Bằng những biện pháp quyết liệt, thành phố Hạ Long đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục có phương án cho tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, thay vì tổ chức Hội hoa xuân và trưng bày sinh vật cảnh tại 3 địa điểm, thành phố Hạ Long đã thu hẹp quy mô tổ chức chỉ còn tại Quảng trường 30/10, từ ngày 2/2 đến ngày 11/2 và tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết: thành phố Hạ Long vẫn tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn như kế hoạch và tổ chức hội chợ hoa xuân, tuy nhiên mở rộng các gian hàng, chia tách nhiều điểm để có diện tích giãn cách và đảm bảo quy tắc 5K để nhân dân vui xuân, đón tết.

Người dân Hạ Long đón năm mới 2021. Ảnh: Mai Linh/VOV-Đông Bắc

Người dân Hạ Long đón năm mới 2021. Ảnh: Mai Linh/VOV-Đông Bắc

Thành phố Hạ Long hiện có 3 ca dương tính với vi-rút Sars-Cov-2. Toàn thành phố truy vết được hơn 9.000 trường hợp liên quan từ F1 đến F4; tiến hành khoanh vùng, cách ly, phong tỏa và kiểm soát người ra vào tại khu phố 6 phường Hồng Hà, chợ Cao Thắng.

Lực lượng chức năng cũng chủ động công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các địa điểm, quán ăn tập trung đông người, điểm kinh doanh karaoke và các đối tượng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch...

Sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu, thành phố đã chuẩn bị hơn 8.000 bộ test phục vụ xét nghiệm trên diện rộng và bố trí các khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 10.000 người./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/thanh-pho-ha-long-van-to-chuc-hoi-cho-hoa-xuan-2021-va-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-834908.vov