TPHCM: Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón năm mới

Tối 21/1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM thu hút hàng nghìn người đến tham quan, vui chơi, hầu hết người dân, du khách đều hân hoan chờ đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2023.

Ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều 21/1, dòng người bắt đầu đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, mọi người tranh thủ tham quan, chụp hình lưu niệm ở đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều người cho biết họ sẽ chờ để đón khoảnh khắc giao thừa năm mới. Bên cạnh người dân, bạn trẻ, nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tham quan, vui chơi.

Càng về tối, lượng người tập trung về phố đi bộ ngày một đông

Càng về tối, lượng người tập trung về phố đi bộ ngày một đông

Trong ngày cuối năm, hầu hết mọi người đều phấn khởi, kỳ vọng vào một năm mới bình an, may mắn.

Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 vào chiều tối 21/1

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng (công an, Cảnh sát cơ động, CSGT…) đã có mặt tại nhiều khu vực trọng yếu túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều tuyến đường xung quanh cũng được cô lập, rào chắn để phục vụ chương trình bắn pháo hoa.

Người nước ngoài đến phố đi bộ chờ đón năm mới

Thanh Mai (Quận 3) cùng bạn thân có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng mọi người chờ đón năm mới. “Sau nhiều năm dịch bệnh thì đây là tết đầu tiên em được tập trung ở nơi đông người mà không cần đeo khẩu trang. Cảm giác chờ đợi đón giao thừa ở phố đi bộ rất thú vị, em cũng tranh thủ chụp nhiều hình ảnh với linh vật mèo năm nay”.

Lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Càng về tối, dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày một đông. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 22/1 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán).

Linh vật mèo tại đường hoa Nguyễn Huệ

Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và 5 điểm tầm thấp tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, TP Thủ Đức; Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11; Quảng trường Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/tphcm-hang-nghin-nguoi-do-ve-pho-di-bo-nguyen-hue-cho-don-nam-moi-168591.html