TPHCM: hơn 17.800 tỉ đồng cho nguồn hàng tết

Các nhà sản xuất và phân phối tại TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa cho mùa Tết Mậu Tuất 2018, theo thông tin từ bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 22-11.

Tết năm nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn vốn hơn 17.800 tỉ đồng để dự trữ hàng cho mùa đặc biệt trong năm. Ảnh: YL

Theo bà Huỳnh Trang, nguồn hàng hóa tết cung ứng cho thị trường TPHCM là từ các doanh nghiệp bình ổn thị trường (chiếm 30%-35%); ba chợ đầu mối (chiếm tới 60%-65%) và các doanh nghiệp khác (khoảng 10%-15%).

Để thực hiện việc sản xuất, dự trữ, cung ứng hàng cho mùa tết 2018 các doanh nghiệp này đã chuẩn bị nguồn vốn hơn 17.800 tỉ đồng, tăng 743 tỉ đồng (4,1%) so với nguồn vốn cho dịp Tết Đinh Dậu 2017. Trong đó, giá trị hàng hóa dành cho hàng bình ổn thị trường là 7.100 tỉ đồng. Riêng giai đoạn cao điểm (từ 17-1-2018 đến 15-2-2018) tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị là gần 11.000 tỉ đồng, hàng bình ổn gần 4.200 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Trang cho biết lượng hàng tăng 12%-15% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 20-30% so với kết quả thực hiện của tết năm ngoái. Nhiều nhóm hàng được chuẩn bị khối lượng lớn, chi phối 32-55% nhu cầu thị trường, như thịt gia cầm (chiếm 57,1%), trứng gia cầm (47%), thực phẩm chế biến (39%), thịt gia súc (35,5%), dầu ăn (34,5%), gạo (30%)...

Mặt hàng, chủng loại hàng hóa năm nay đa dạng, phong phú, được bổ sung từ các tỉnh, thành trong cả nước sau cuộc hội nghị kết nối cung cầu.

“Hàng hóa của các nước hiện nay đang ồ ạt xâm nhập thị trường TPHCM, nhưng thực tế, qua kiểm tra nguồn hàng hóa tại các hệ thống phân phối hiện đại chúng tôi thấy hàng Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ 80-90% trên quầy kệ”, bà Trang khẳng định.

Về giá cả, bà Trang thông tin, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định, không điểu chỉnh tăng giá bán trong ba tháng (một tháng trước, trong và một tháng sau tết - từ 15-1-2018 đến 15-3-2018). Đồng thời, các doanh nghiệp cam kết thực hiện giảm giá sâu trong hai ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm. Song song đó, trên địa bàn thành phố thời điểm đó sẽ thực hiện hơn 1.500 đợt khuyến mại, giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng ở các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp này.

Vũ Yến

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/265304/tphcm-hon-17800-ti-dong-cho-nguon-hang-tet.html