TPHCM: Khai mạc hội hoa xuân Bính Thân 2016

Tối nay (3/2), Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã khai tại công viên Tao Đàn và khu vực trung tâm đường Công Trường Quốc Tế (Quận 1).

Với chủ đề "Hòa bình - Hội nhập - Phát triển" , hội hoa xuân năm nay trưng bày hàng trăm loại hoa và 3.000 hiện vật.

Tại điểm chính ở công viên Tao Đàn có 3 khu vực là Khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá cảnh, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước; Khu trưng bày các gian hàng của nước ngoài; Khu phục vụ lễ hội sân khấu nghệ thuật, ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi.

Quần thể các công trình được trưng bày tại hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 bao gồm hoa và các hiện vật được thiết kế với các biểu tượng như: Gia đình nhà khỉ sum vầy - linh vật của năm Bính Thân; những cây cầu nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong khu vực; tái hiện khung cảnh những vùng quê sông nước phương Nam.

Cổng chính ở đường Trương Định được trang trí biểu tượng một đóa sen vươn lên từ cánh đồng sen, tượng trưng cho đất nước đang vươn lên sát cánh cùng sự phát triển của bạn bè khu vực và thế giới.

Ngay trong buổi tối khai mạc, hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 đã thu hút khoảng 2.000 du khách trong và ngoài nước tham gia.

Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh 2016 kéo dài đến ngày mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân.

Chị Trần Thị Hồng Anh ở phường 10, quận 5 cho biết: “Năm nay là lần thứ hai em tham dự hội hoa xuân. Em thấy năm nay có nhiều cái mới lạ hơn, như ở ngay đường hoa này được trang trí rất nhiều hoa và ánh sáng có thể chụp hình rất đẹp. Em mong trong năm 2016 này, thành phố sẽ có thêm nhiều điểm vui chơi như hội hoa xuân này để người dân thành phố đến thưởng ngoạn, giải trí sau những ngày làm việc”./.

Thành Trung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/tphcm-khai-mac-hoi-hoa-xuan-binh-than-2016-475868.vov