TPHCM: Khen thưởng 90 gương sáng đảng viên

Ngày 15/11, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ khen thưởng cho hơn 90 tấm gương sáng đảng viên và 11 cụm công đoàn, sơ kết hoạt động HKI, triển khai hoạt động Công đoàn HKII năm học 2019-2020.

Đại diện liên đoàn Lao động Thành phố trao thưởng cho các tấm gương sáng đảng viên

Đại diện liên đoàn Lao động Thành phố trao thưởng cho các tấm gương sáng đảng viên

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), để động viên, tuyên dương, khen thưởng các đảng viên tiêu biểu trong công tác lao động, trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tuyên dương các tổ chức, tấm gương đảng viên hoàn thành suất xắc nhiệm vụ trong HKI năm học 2019 - 2020.

Tham gia buổi lễ có đại diện Liên đoàn Lao Động Thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM.

Chia sẻ trước hơn 90 đảng viên xuất sắc và các đại biểu, Bà Nguyễn Thị Gái - UVTV Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM đã dành những lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ đảng viên luôn nỗ lực thi đua, rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục thành phố, các công đoàn đã cung cấp cho ngành giáo dục những "con ong chăm chỉ", từ những cán bộ cơ sở, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đến những cô nhân viên thư viện luôn luôn miệt mài lèo lái con đò tri thức cho học sinh. Những người luôn đi đầu trong công tác lao động, đổi mới giáo dục, khắc phục mọi khó khăn, tập trung bám sát phương hướng và nhiệm vụ mà ngành Giáo dục Thành phố đã đề ra.

Sở GD&ĐT cùng Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng hơn 90 tấm gương sáng đảng viên, 11 cụm công đoàn

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn ngành Giáo Dục TP.HCM cũng đã phát động đợt thi đua "Phong trào mùa Xuân" trong cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động với các nội dung trọng điểm:

Vận động nhà giáo, người lao động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, tích cực nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy nhằm đổi mới và tăng hiệu quả trong giáo dục, đào tạo.

Nâng cao chất lượng các chương trình "Tháng công nhân", "Tấm vé nghĩa tình", "Mái ấm công đoàn"... bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc bằng những việc làm thiết thực, những hành động cụ thể.

Chủ động giám sát việc trả lương, trả thưởng, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội tại các đơn vị.

Giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nơi làm việc, phối hợp triển khai Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp đối thoại định kỳ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.

Tham mưu cho cấp Đảng ủy về lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với củng cố, nâng cao chất lượng Đoàn viên, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Tập trung thực hiện chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở", đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ cở, đẩy mạnh công tác cập nhât dữ liệu đoàn viên và thực hiện đổi thẻ đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/tphcm-khen-thuong-90-guong-sang-dang-vien-4059344-c.html