TPHCM khởi công xây cầu Rạch Chiếc mới

(TBKTSG Online) - Cầu Rạch Chiếc nằm trên xa lộ Hà Nội, ở về phía đông bắc cửa ngõ quan trọng của TPHCM, đã được khởi công xây mới ngày 19-9 với quy mô 10 làn xe và sẽ hoàn thành trong vòng 16 tháng.

Kinh Luân Do mật độ xe lưu thông trên xa lộ Hà Nội quá lớn nên bên cạnh cầu Rạch Chiếc cũ bằng bê tông, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã phải cho lắp thêm cầu dã chiến dành cho xe hai bánh. Ảnh: Kinh Luân Cùng với nút giao thông Cát Lái đang được thi công (thuộc dự án đại lộ Đông - Tây giai đoạn 2), công trình này sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội. Thông tin từ chủ đầu tư của dự án là Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 cho hay, tổng kinh phí dành cho dự án này hơn 1.000 tỉ đồng, nguồn vốn này sẽ do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) ứng trước và sẽ thu hồi lại dưới hình thức thu phí giao thông. Cũng theo nguồn tin này, chiều dài toàn bộ sẽ là 736 mét; trong đó, riêng chiếc cầu là 295 mét và phần còn lại là hai đường dẫn, phía TPHCM là 225 mét và phía hướng về tỉnh Đồng Nai 216 mét. Theo bản thiết kế của Công ty cổ phần Tư vấn & Thiết kế cầu lớn - hầm thì cầu Rạch Chiếc mới sẽ có 3 nhánh kề sát nhau; trong đó, nhánh chính rộng 26,5 mét gồm 6 làn xe và mỗi nhánh bên rộng gần 10 mét với hai làn xe hỗn hợp và lề dành cho người đi bộ (1 mét). Tuổi thọ của công trình này theo thiết kế là 100 năm.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/dothi/hatang/23580/