TPHCM lập điểm cố định đón taxi: Có dẹp được nạn 'bát nháo'?

TPHCM vừa thí điểm thành lập 5 điểm đón taxi cố định trên địa bàn nhằm tránh tình trạng taxi chạy lòng vòng hoặc dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định, gây ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, sau nửa tháng hoạt động, các điểm đón taxi cố định này chưa phát huy hiệu quả, người dân không quen sử dụng, còn taxi vẫn bắt khách dọc đường.

Điểm đón taxi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 bị biến thành nơi đậu xe taxi gây cản trở giao thông. Ảnh: Minh Quân.

Taxi chạy loạn đón khách

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện, trên địa bàn TPHCM có khoảng 8.500 xe taxi truyền thống, chưa kể hơn 30.000 taxi công nghệ. Do thiếu bến bãi, hầu hết taxi đều sử dụng phần diện tích trước cửa các nhà hàng, khách sạn, lòng đường thành những nơi đón, trả khách, khiến mật độ giao thông tại khu vực trung tâm TPHCM vốn đã đông đúc càng thêm chật chội, hỗn loạn.

Tình trạng này dễ nhận thấy ở nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TPHCM, nhất là xung quanh các Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Từ Dũ, chợ Bến Thành hay tuyến đường tập trung nhiều khách sạn như: Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, Tông Thất Tùng…

TPHCM do thiếu bến bãi nên dẫn đến tình trạng tranh giành nơi đậu chờ khách giữa tài xế và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng taxi. Những hãng taxi lớn, đủ tiềm lực đã chi tiền mua chỗ đậu tại nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi giải trí cho tới những điểm công cộng như bến xe, ga tàu, sân bay, bệnh viện.

Thực tế này đã hình thành luật ngầm giữa các hãng taxi. Nhưng so với lượng taxi của các hãng thì diện tích trên chẳng thấm vào đâu. Vẫn còn một lượng lớn taxi, trong đó có cả taxi “dù” dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy lòng vòng trên đường, gây gia tăng kẹt xe.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND quận 1 mới đây đã mở 5 điểm đón taxi cố định tại số 16 Alexandre De Rodes, cổng chính Bệnh viện Nhi Đồng 2, số 29 Lý Tự Trọng, số 3 Hàn Thuyên và đối diện số 139 Nguyễn Du (trước cổng phụ Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du). Người dân có nhu cầu đi taxi sẽ đến những điểm này và bấm nút ở trụ báo để gọi taxi. Khi đó, bảng hiệu taxi trên màn hình tại trụ sẽ bật sáng.

Bến taxi “ế khách”

Điểm đón taxi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 là 1 trong 5 điểm đón taxi được thí điểm trên địa bàn quận 1 (TPHCM). Tuy nhiên, sáng 22.8, theo ghi nhận của chúng tôi trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 2, trong gần 2 tiếng đồng hồ, không có chiếc taxi nào dừng đón, trả khách tại điểm đón taxi. Trụ taxi “cô đơn” giữa dòng xe tấp nập trước bệnh viện. Hầu hết xe taxi đón, trả khách trong khuôn viên bệnh viện hoặc dọc đường Nguyễn Du.

Theo quy định, mỗi taxi chỉ có 2 phút để đón/trả khách, nhưng do ít người sử dụng nên nhiều taxi tận dụng luôn điểm đón này làm chỗ... đậu xe nghỉ chờ khách gây cản trở giao thông.

Tại điểm đón taxi trước rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du, dù “bấm chuông” 3 lần chờ đến 20 phút nhưng chúng tôi không thấy chiếc taxi nào tới đón.

Một tài xế xe ôm ở đây cho biết, từ khi đưa vào hoạt động, chỉ có vài người đến chờ đón xe.

“Nguyên nhân vì thói quen người dân gặp đâu đón đó chứ không đi lại bến. Cũng có một số trường hợp người dân không biết sử dụng hoặc chờ xe quá lâu khiến bến này vắng khách” - người này cho biết.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/tphcm-lap-diem-co-dinh-don-taxi-co-dep-duoc-nan-bat-nhao-627113.ldo