TPHCM: Mâu thuẫn trong lúc bán bánh mì, 1 người bị chém trọng thương

Ngày 06/02, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra vụ đánh nhau làm một người bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu tại địa bàn.

Theo đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 1 trước cổng Công ty PouYuen, quận Bình Tân, người dân thấy một nhóm khoảng 3 người gồm cả nam lẫn nữ trong lúc buôn bán tại đây xảy ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, một người đàn ông cầm dao dùng để chặt thịt bán bánh mì rượt đuổi người nam kia bỏ chạy. Chạy được một đoạn người nam này té ngã và bị người đàn ông cầm dao xông đến chém.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Vụ việc được người dân can ngăn, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng làm rõ nguyên nhân.

Công an tại hiện trường

Người dân cho biết, hằng ngày có rất nhiều người tập trung quanh khu vực Công ty PouYuen, quận Bình Tân này để bán hàng rong dẫn đến mất an ninh trật tự an toàn giao thông. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nào có biện pháp giải quyết xử lý.

Đươc biết, trưa cùng ngày ông Nguyễn Thiện Tâm (50 tuổi), ngụ Quận 10 là đối tượng có liên quan nghi chém anh Đ.V.B trọng thương đã đến trình diện công an.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-mau-thuan-trong-luc-ban-banh-mi-1-nguoi-bi-chem-trong-thuong-35976.html