TPHCM mít tinh kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Sáng nay (30/4), tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, cùng các lãnh đạo TPHCM, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Cùng tham dự trực tuyến tại các điểm cầu ở các quận huyện là các đại biểu cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ; đại biểu nhân sĩ trí thức, chức sắc Tôn giáo, dân tộc….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại lễ mít tinh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại lễ mít tinh.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập; cả nước cùng đi lên Xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (từ 1945 đến 1975), Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định là chiến trường trọng điểm nơi đầu sóng ngọn gió, đi trước về sau. Suốt 30 năm ấy, Đảng bộ Sài Gòn-Chợ Lớn - Gia Định luôn tâm huyết thực hiện bài học mở rộng thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân thì kháng chiến mới thắng lợi.

Sau khi vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vào ngày 2/7/1976, đến nay Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố trải qua 45 năm năng động, sáng tạo, đoàn kết nghĩa tình, xây dựng và bảo vệ, phát triển thành phố.

TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng cao nhất cả nước, luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa cũng như đóng góp lớn nhất vào thu ngân sách cả nước. Chất lượng tăng trưởng không ngừng được cải thiện, năng suất lao động gấp 2,7 lần của cả nước…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn tại buổi lễ.

Hiện nay, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo, chăm lo cho đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn mà thành phố đang gặp phải trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay. TPHCM đã chủ động, quyết liệt sáng tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt chăm lo hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế, mất việc làm…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định những định hướng quan trọng mà chính quyền, đảng bộ thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục đi theo là lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho thành công.

"Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong điều kiện bình thường mới. Phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất của cả nước. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, bảo vệ môi trường. Khơi dậy sức mạnh và khát vọng của nhân dân thành phố" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Các cựu chiến binh tham gia buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ cựu chiến binh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM phát biểu khẳng định: Tinh thần chiến thắng 30/4 càng cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, không cam chịu đói nghèo và liên tục sáng tạo để phát triển kinh tế.

Đại diện cho thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác, chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ TP trong học tập, lao động, sáng tạo để góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình..../.

Nhóm PV/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tphcm-mit-tinh-ky-niem-45-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-1043550.vov