TPHCM: Nhiều nơi vẫn ngập sâu, rác, nhánh cây gãy la liệt

Sáng 26/11, đường phố TP HCM nhiều nơi vẫn còn ngập nặng, rác thải thì ngập ngụa mặt đường, nhiều chỗ trông khá bừa bộn khi nhiều nhánh cây, bảng hiệu bị rớt xuống vỉa hè.

TP HCM rác ngập đường sau mưa lớn. Ảnh: Sỹ Đông

Hiện nay, nhiều tuyến đường tại TP HCM vẫn còn bị ngập nặng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện, thậm chí tự ngã do ngập quá sâu. Đáng chú ý nhất là tại các con đường như: Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, nước rút để lại rác nằm ngổn ngang trên mặt đường. Đủ loại rác từ củi gỗ cho đến bao ni lông dồn về các miệng hố ga theo dòng nước rút, tuy nhiên nước vẫn còn ngập sâu đến 30 cm. Hay tại đường Ngô Quang Huy, Lê Văn Miến, Thảo Điền hẻm 47,… cũng chung cảnh ngộ khi nước ngập lên đến vỉa hè, sâu khoảng 40 cm khiến nhiều xe bị chết máy.

Theo ghi nhận trên ứng dụng UDI Map của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, đến 7 giờ 30 phút vẫn còn hơn 10 điểm ngập như Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 1 (quận Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát (quận 7),….

Số liệu từ công ty này cho thấy lượng mưa ngày hôm qua nhiều nơi vượt ngưỡng 200mm như: Nguyễn Hữu Cảnh là 205,7mm, Hà Huy Giáp là 203,09mm, Phạm Hữu Lầu là 197,2 mm,…

Đến 6 giờ 30 phút sáng, tại cầu Sài Gòn, trời khá âm u và có mưa phùn bay lất phất đủ làm ướt áo người đi đường. Mây mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, từ cầu Sài Gòn không thể nhìn thấy nóc tòa nhà Landmark 81

Có thể thấy, bão số 9 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề về vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện tại, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.

Thanh Tâm (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tphcm-nhieu-noi-van-ngap-sau-rac-nhanh-cay-gay-la-liet/