Ngoại trưởng Bộ Tứ sẽ thảo luận vấn đề an ninh và phục hồi chuỗi cung ứng hậu Covid-19

Ngoại trưởng Australia sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới.

Dự kiến vào đầu tuần tới, tại Nhật Bản, ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy cho khoáng sản và công nghệ quan trọng phục vụ cho giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ sẽ nhóm họp tại Nhật Bản vào ngày 6/10. Ảnh: Tribune India.

Ngoại trưởng Nhóm Bộ Tứ sẽ nhóm họp tại Nhật Bản vào ngày 6/10. Ảnh: Tribune India.

Theo tờ Người Australia, Ngoại trưởng nước này bà Marise Payne sẽ gặp các đối tác của Đối thoại An ninh Tứ giác hay còn gọi là Nhóm Bộ Tứ tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6/10 sắp tới. Các ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ cùng trao đổi các biện pháp đối phó với thông tin sai lệch và thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy cho các khoáng sản và công nghệ quan trọng.

Nội dung trao đổi về thông tin sai lệch mới được bổ sung vào chương trình của hội nghị lần này và được đánh giá là nội dung quan trọng trong bối cảnh các thông tin giải mạo xuất hiện trong giai đoạn dịch bệnh đang gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ giữa các đối tác và thế giới.

Ngoại trưởng Payne khẳng định, cuộc đối thoại sẽ trao đổi về kế hoạch phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Chuyến thăm sẽ là cơ hội để thúc đẩy các lợi ích của Australia, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác cùng chí hướng và tái khẳng định cam kết chung của Nhóm trong việc thúc đẩy một khu vực ổn định, bao trùm và thịnh vượng trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Đây là lần thứ 2, hội nghị của Nhóm Bộ Tứ được nâng cấp lên cấp ngoại trưởng sau lần gặp đầu tiên diễn ra tại Mỹ bên lề hội nghị của Liên hợp quốc vào năm ngoái. Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, đe dọa gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu và đặc biệt là tất cả 4 quốc gia thành viên của Nhóm đang có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc.

Dự kiến sau cuộc hội đàm của Nhóm Bộ Tứ, Ngoại trưởng Payne sẽ có các cuộc gặp song phương với từng ngoại trưởng của Nhóm. Sau đó, trên đường trở về Australia, bà Payne sẽ ghé qua Singapore và có cuộc hội đàm quan trọng với Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan của nước này./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-bo-tu-se-thao-luan-van-de-an-ninh-va-phuc-hoi-chuoi-cung-ung-hau-covid-19-783120.vov