TPHCM tăng cường hợp tác với Ấn Độ

Trưa 29-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp xã giao tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Ấn Độ, trong đó có các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Chia sẻ một số định hướng phát triển của TPHCM, trong đó TP đang có chủ trương xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ấn Độ và TPHCM sẽ đẩy mạnh hợp tác ở lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay VermaẢnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay VermaẢnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề xuất phía Ấn Độ có thể xem xét thành lập Trung tâm nghiên cứu dược phẩm tại TPHCM và khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục các hoạt động để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, giữa TPHCM và các địa phương của Ấn Độ; đồng thời bày tỏ tin tưởng sau dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai bên về thương mại, du lịch, văn hóa… sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong lời đáp từ, Đại sứ Pranay Verma cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và chúc mừng Việt Nam, TPHCM khống chế hiệu quả dịch Covid-19. Cùng với đó là việc tạo dựng môi trường an toàn, tự tin cho người nước ngoài sinh sống, làm việc…

Đại sứ Pray Verma cho biết, kim ngạch thương mại Ấn Độ - Việt Nam đã phát triển từ 200 triệu USD lên 13 tỷ USD hiện nay, minh chứng rõ rệt về tiềm năng hợp tác của 2 nước trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Ấn Độ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ - Việt Nam nói chung, Ấn Độ - TPHCM nói riêng sẽ phát triển hơn nữa.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-tang-cuong-hop-tac-voi-an-do-670139.html