TPHCM thúc đẩy kết nối hàng hóa với 45 tỉnh, thành phố

Hôm nay, 26/9, UBND TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Kết nối cung-cầu giữa TPHCM và 45 tỉnh, thành phố năm 2019, thu hút hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia đẩy mạnh hợp tác kết nối, xúc tiến thương mại hàng hóa trong nước sản xuất.

Theo UBND TPHCM, Hội nghị Kết nối cung-cầu giữa TPHCM và 45 tỉnh, thành phố năm 2019 kéo dài từ ngày 26 đến 29/9. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết: Chương trình Kết nối cung cầu hàng hóa năm nay có 45 địa phương tham gia, thuộc các khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc.

Trong đó, có tổng số 2.341 doanh nghiệp tham gia gồm các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp thu mua, đơn vị phân phối hiện đại, đơn vị đầu mối xuất khẩu, dịch vụ… Đáng chú ý, hội nghị giới thiệu trực tiếp đến nhà thu mua, người tiêu dùng TPHCM gần 2.000 mặt hàng của 558 doanh nghiệp trưng bày tại 449 gian hàng.

Hàng hóa tập trung vào các sản phẩm nông sản an toàn từ các tỉnh/thành lân cận, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm chế biến, sản phẩm chủ lực của TPHCM. Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu nhiều đặc sản vùng miền trên cả nước như nhãn xuồng cơm vàng, sữa ong chúa, trà lá sen, yến sào, rượu sâm nhung, bánh khô mè…

Hội nghị Kết nối cung-cầu giữa TPHCM và 45 tỉnh, thành phố năm 2019 kéo dài từ ngày 26 đến 29/9

Bà Nguyễn Huỳnh Trang cho biết: tại hội nghị này, Ban Tổ chức đặt mục tiêu ký kết 500 hợp đồng và biên bản ghi nhớ giữa các bên. Cùng với đó, sau hội nghị, các đơn vị tiếp tục kết nối, đàm phán, tìm tiếng nói chung, tiến đến liên kết, hợp tác trong thời gian tới đây. Bà Trang cho rằng: “Hội nghị năm nay sẽ tiếp tục là nơi giao lưu giữa các nhà sản xuất và nhà phân phối, từ đó góp phần định hướng hoạt động sản xuất chuyển dịch từ “sản xuất cái mình có” sang “sản xuất cái người tiêu dùng cần”.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dich-vu/tphcm-thuc-day-ket-noi-hang-hoa-voi-45-tinh-thanh-pho-post64972.html