TPHCM: Triển lãm bằng chứng lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” là chủ đề cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố, tổ chức từ ngày 22 - 29/8 tại Dinh Thống Nhất, TPHCM.

Ban tổ chức giới thiệu về chương trình triển lãm tại TP.HCM

Đó là thông tin được ban tổ chức cuộc trển lãm công bố tại buổi họp báo sáng nay (16/8). Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 150 bản đồ của Việt Nam, bản đồ của Trung Quốc, bản đồ của một số nước Phương Tây và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm nhằm cung cấp các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó có 8 sắc phong, 4 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa dân quốc in vào năm 1919 - 1933 do Phái bộ truyền giáo Luân Đôn in cho nhà Thanh vào năm 1908 thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa không phải của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng sẽ trưng bày các xuất bản phẩm và tài liệu tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam, trưng bày bản đồ và hình ảnh về “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM hướng về biển, đảo Tổ quốc” tại trục đường Đồng Khởi.

Các bản đồ, hiện vật, tư liệu, hình ảnh, ấn phẩm được trưng bày trong triển lãm sẽ giúp đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế nói chung và nhân dân thành phố nói riêng hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin – Đối ngoại, Bộ Thông tin - Truyền thông, Trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết, cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Qua đó góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/tphcm-trien-lam-bang-chung-lich-su-ve-hoang-sa-truong-sa-c4a111173.html