TPHCM: Triệt phá ổ cá độ bóng đá, bắt 67 đối tượng

Hải sử dụng 2 tài khoản của trang mạng Bong88.net của một đối tượng tên Hùng 'mập' để tổ chức đánh bạc, trung bình mỗi ngày thu khoảng 110 triệu đồng.

Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu thu giữ tang vật trên 100 triệu đồng cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để tổ chức cá độ. Công an còn lập biên bản đối với 67 đối tượng, 37 xe máy... có liên quan để xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải.

Đêm 12/3, hàng trăm trinh sát đã bất ngờ ập vào quán cà phê Anh em ở địa chỉ 105 Bạch Đằng, quận Tân Bình, bắt quả tang hàng chục con bạc đang chơi trò đỏ đen bằng các trận bóng đá.

Quá trình điều tra theo dõi cho thấy: Hải đã thuê mặt bằng và mở quán cà phê này để tổ chức cờ bạc khoảng hơn 3 tháng nay. Hải sử dụng 2 tài khoản của trang mạng Bong88.net của một đối tượng tên Hùng “mập” ở quận Thủ Đức để tổ chức đánh bạc.

Trung bình mỗi ngày, Hải thu khoảng 110 triệu đồng, Hải được Hùng “mập” chia hoa hồng 3%, khoảng 4 triệu đồng/ngày.

Để vận hành ổ bạc này, Hải thuê nhiều tay chân như: Châu văn Dương (SN 1988 ở Phú Tân, tỉnh Cà Mau); Phạm Ngọc Tuấn (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai); Phạm Thùy Ninh (quận Lê Chân, Hải Phòng); Nguyễn Văn Phục (SN 1990), Nguyễn Hoàng Đinh (SN 1998) cùng quê huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Duy (SN 1993, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để ghi sổ, nhập liệu máy tính và nhận tiền cược.

Hiện Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TPHCM đã bàn giao số đối tượng và tang vật cho Công an quận Tân bình tiếp tục sàng lọc xử lý. /.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tphcm-triet-pha-o-ca-do-bong-da-bat-67-doi-tuong-603424.vov