Thời điểm sát lễ, giá của các loài hoa có xu hướng giảm. Hoa hồng bán lẻ 15.000 đồng/bông, bó dao động từ 100.000 - 300.000 đồng; sa lem tím khoảng 35.000 đồng/bó; cẩm chướng 70.000 đồng/bó; hoa đồng tiền 30.000 đồng/bó; hoa ly dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/bó…
Theo ghi nhận, thời điểm sát thềm lễ, vào đêm 19 rạng sáng ngày 20, khung cảnh tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ khá vắng vẻ, người mua hàng giảm mạnh so với mọi năm. Lượng hoa vẫn được bày bán nhiều hai bên chợ.
Theo các tiểu thương ở chợ, sức mua của người dân tăng mạnh vào thời điểm hơn một tuần trước, còn những ngày sát lễ bị chững lại và thưa thớt hẳn
Anh Trịnh Bảo Trọng, tiểu thương bán hơn 10 năm ở chợ Hồ Thị Kỷ than thở: “Giờ nhu cầu người ta khác rồi, không nhất thiết phải tặng hoa như trước nên lượng người mua cũng giảm hẳn. Cả năm trông chờ vào mấy dịp lễ nhưng nhìn hoa mà ngao ngán”
Lẵng hoa được bày bán ít hơn mọi năm, hoa hồng lẵng dao động từ 150.000 - 300.000/lẵng, các loại hoa khác tùy theo nhu cầu khách đặt mà giá cả sẽ khác nhau. Riêng năm nay, lan hồ điệp không phổ biến như các năm trước. Trung bình 1 lẵng lan hồ điệp dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng
Do nhu cầu khách mua giảm hẳn nên nhu cầu gói hoa, các dịch vụ giữ xe, ăn uống cùng các phụ kiện trang trí cũng giảm hẳn
Các dịch vụ vắng khách, không nhộn nhịp như các năm
Hơn 12 giờ đêm nhưng chợ hoa vẫn thưa thớt người mua
Kim Sáng