TPHCM và UAE còn nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế

Ngày 4-7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Obaid Saeed Al Dhaheri - Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến trao đổi cơ hội hợp tác.

Tại buổi gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UAE với Việt Nam nói chung, với TPHCM nói riêng. Ông Obaid Saeed Al Dhaheri cho biết, đất nước Việt Nam rất đẹp, TPHCM giàu tiềm năng phát triển du lịch. Ông đồng ý với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong là tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên còn rất lớn nhưng khâu quảng bá du lịch của Việt Nam đến UAE còn hạn chế. Ông Obaid Saeed Al Dhaheri mong muốn tăng thêm các chuyến bay thẳng giữa hai nước để tăng cường, thúc đẩy lượng du khách từ UAE đến Việt Nam và ngược lại. Ông mong muốn hợp tác với cả cơ quan du lịch và thương mại để giới thiệu các dịch vụ của TPHCM như một điểm đến của khu vực.

Trả lời mối quan tâm của Đại sứ UAE, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM hiện đang kêu gọi đầu tư quốc tế vào các lĩnh vực như hạ tầng đô thị, đô thị thông minh, cảng biển và năng lượng tái tạo để xây dựng TPHCM thành trung tâm thương mại khu vực. Đồng chí cam kết sẽ có những chính sách cụ thể nhằm thu hút các nhà đầu tư từ Trung Đông. Đồng chí đề nghị Bộ Ngoại giao UAE mở văn phòng Lãnh sự quán UAE tại TPHCM, cũng như một số văn phòng đại diện về thương mại và du lịch tại TPHCM và tại các địa phương khác. Đây là những điều kiện mới để tạo ra cơ hội đầu tư hợp tác giữa hai bên. Kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện chỉ ở mức 276 triệu USD là con số còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác. Qua vai trò cầu nối của Ngài Đại sứ Obaid Saeed Al Dhaheri, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tin tưởng tiềm năng hợp tác giữa hai bên sẽ được khai thác và ngày càng phát triển mạnh.

XUÂN HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-va-uae-con-nhieu-tiem-nang-de-phat-trien-kinh-te-603041.html