TPHCM xây khu du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn

UBND TPHCM vừa thành lập tổ công tác xây dựng kế hoạch huy động vốn, kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông Sài Gòn ở huyện Củ Chi với tổng diện tích gần 4.500 héc ta.

Du khách đi cano du lịch trên sông Sài Gòn - Ảnh: Đào Loan.

Theo quyết định được UBND thành phố phê duyệt ngày 2-2, thành phố sẽ huy động vốn đầu tư, có thêm các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn và phương thức kêu gọi đầu tư phát triển đô thị cho khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông nói trên.

Chính quyền thành phố sẽ công bố công khai quy hoạch phát triển khu vực này để các nhà đầu tư biết, lựa chọn và quyết định việc đầu tư các dự án vào đây.

Hiện nay khu vực hạ lưu sông Sài Gòn đã có một số dự án khu đô thị ven sông lớn như dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (nằm ở bờ Đông sông Sài Gòn), trong khi đó dọc bờ tây sông Sài Gòn cũng được quy hoạch nhiều khu dân cư tầm cỡ như khu dân cư đa chức năng Ba Son, Tân Cảng Sài Gòn, khu dân cư Vinhome …

Còn ở thượng nguồn sông Sài Gòn hiện cũng đã hình thành được một số khu du lịch sinh thái ven sông được nhiều người dân thành phố biết đến, trong đó phải kể đến khu du lịch sinh thái Bình Mỹ (Củ Chi).

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/142032/tphcm-xay-khu-du-lich-sinh-thai-ven-song-sai-gon.html/