TPHCM : Xây siêu thị trong KCX-KCN

(SGGP). – Chiều 11-9, UBND TPHCM đã có cuộc họp với các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp bàn về việc sắp xếp mặt bằng để tổ chức các điểm mua bán phục vụ tiêu dùng cho công nhân lao động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN).

Hiện tại, thành phố có 15 KCX-KCN, thu hút khoảng 250.000 công nhân làm việc. Số lượng công nhân đông, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng khá lớn trong khi các KCX-KCN không có hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích… Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng cho rằng, xây dựng hệ thống mua bán tại các KCX-KCN phục vụ công nhân là vấn đề cần thiết. Theo đó, Ban quản lý KCX-KCN phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các quận huyện nhanh chóng rà soát lại tình hình các KCX-KCN, tìm quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị hoặc mô hình mua bán hiện đại đáp ứng nhu cầu mua sắm của công nhân. Đối với những KCX-KCN cũ không có quy hoạch quỹ đất dành cho thương mại - dịch vụ thì nên thương lượng với lãnh đạo từng KCX-KCN sắp xếp mặt bằng để xây dựng siêu thị. Riêng những KCX-KCN thành lập mới nhất thiết phải có khu dành cho thương mại - dịch vụ. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng lưu ý việc xây dựng siêu thị và hệ thống mua bán tại các KCX-KCN là nhằm mục đích phục vụ công nhân, đây là đối tượng còn nhiều khó khăn mà chúng ta cần phải quan tâm. Do đó, các doanh nghiệp không nên đặt nặng kinh doanh mà cần chú trọng vấn đề xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với công nhân. HUỲNH LỢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/9/202502/