TPHCM xây Trung tâm Triển lãm 800 tỉ: Cơ quan chức năng liên quan nói gì?

Trung tâm Triển lãm và quy hoạch TPHCM được đầu tư xây dựng 800 tỉ. Công trình được kỳ vọng ban đầu là sẽ đưa vào sử dụng năm 2015 để tạo sức bật cho khu 'phố Đông'. Tuy nhiên, công trình vừa được điều chỉnh lùi thời gian đến hết năm 2019, như vậy đã bị chậm tiến độ 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trung tâm triển lãm 800 tỷ chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu là đưa vào sử dụng 2015.

Công trình vẫn còn ngổn ngang và đang bị ngập úng.

Công trình có dấu hiệu ngập nước đã lâu.

PV Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tại Trung tâm triển lãm quy hoạch TPHCM. Đến thời điểm hiện tại công trình vẫn đang ngổn ngang và đang bị "ngập úng".

Nhìn từ bên ngoài, hình hài Trung tâm là một khối bêtông nằm đơn độc giữa khu vực vắng vẻ. Xung quanh công trình không có bất kỳ một nhà dân hay tòa nhà văn phòng nào được xây dựng. Công trình chưa được xây dựng tuyến đường chính để đi vào, hiện tại đường vào công trình chỉ là một lối đi nhỏ chưa được tráng nhựa, xung quanh là dừa nước, cỏ mọc um tùm và đầm lầy.

Lớp sơn bên ngoài có dấu hiệu bong tróc và xuống cấp dù chưa đưa vào sử dụng ngày nào.

Vào bên trong tòa nhà, PV bất ngờ khi tầng hầm bị ngập nước lên láng, với rác nổi lềnh bềnh khắp nơi. Bước lên tầng trên của công trình cũng phát hiện nước ngập, một số hạng mục bị rỉ sắt. Nước sơn tòa nhà nhà có dấu hiệu của bong tróc và xuống cấp, các hạng mục của công trình vẫn còn ngổn ngang và chưa có dấu hiệu nào cho thấy công trình sẽ sớm hoàn thành.

Công trình chậm 4 năm so với kế hoạch ban đầu

Trong Quyết định về duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch, UBND TPHCM đề ra thời gian thực hiện dự án là trong giai đoạn 2014-2015, nhưng mãi đến năm 2018 công trình vẫn không hoàn thành.

Kế hoạch ban đầu của chính quyền TPHCM là công trình sẽ thực hiện trong giai đoạn trong giai đoạn 2014-2015.

Đến ngày 14.06.2018, Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch đã gửi báo cáo số 256/BC-BQL. Đồng thời, ngày 2.7.2018, Sở Xây dựng cũng gửi tờ trình số 7574/TTr-SXD-TĐDA xin UBND phê duyệt để điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến hết năm 2019.

Căn cứ vào các đề xuất trên, ngày 9.7.2018, chính quyền TPHCM ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND, đồng ý phê duyệt điều chỉnh thời gian gian hoàn thành dự án được lùi thời hạn đến hết năm 2019. Như vậy, thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đã bị chậm tiến độ tới 4 năm so với kế hoạch đề ra ban đầu.

"Nguyên nhân khách qua và cả chủ quan"

Ông Pham Hùng Đông là chủ một doanh nghiệp, với kinh nghiệm tham gia thầu nhiều công trình xây dựng cho biết, những công trình do nhà nước đầu tư và xây dựng thường hay bị chậm tiến độ. “Việc chậm tiến độ này có khả năng sẽ kéo theo việc tăng vốn đầu tư, thời gian tiến độ công trình càng kéo dài so với kế hoạch ban đầu thì kinh phí chi cho trượt giá vật tư, nhân công, quản lý,.. chắc chắn sẽ bị đẩy lên” – ông Đông nói.

Tầng hầm của công trình hiện đang ngập nước lênh láng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Quốc, GĐ Trung tâm Triển lãm và quy hoạch Thành phố cho rằng, công trình dự kiến hoàn thành năm 2015, nhưng sau đó thay đổi thời gian đến hết năm 2019 là có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.

“Nguyên nhân cụ thể là gì thì chúng tôi chưa thể cung cấp đầy đủ cho báo được. Việc thay đổi này đã được sự thẩm định của Bộ Xây dựng và đều có báo cáo đánh giá cụ thể” – ông Quốc nói với PV báo Lao Động.

Đường vào công trình là một lối đi nhỏ chưa được trải nhựa.

Khi PV đặt vấn đề một công trình bị chậm thời gian hoàn thành tới 4 năm so với kế hoạch ban đầu thì có đội vốn so với ban đầu hay không? Ông Nguyễn Văn Quốc đã không trả lời thẳng vấn đề, mà thay vào đó là những câu nói trách móc và tỏ vẻ không hài lòng khi PV đặt câu hỏi như thế.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/tphcm-xay-trung-tam-trien-lam-800-ti-co-quan-chuc-nang-lien-quan-noi-gi-636811.ldo