TQ chỉ trích dự luật Hong Kong của Mỹ 'coi con nai là con ngựa'

Chính phủ Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad để phản đối dự luật dân chủ Hong Kong, cảnh báo về 'hậu quả' nếu dự luật này được phê duyệt.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Zheng Zeguang đã có buổi làm việc với Đại sứ Branstad về việc Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau chiến thắng gây sốc của phe dân chủ ở Hong Kong trong cuộc bầu cử cấp quận. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng các nước phương Tây xúi giục tình trạng bất ổn tại đặc khu này.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Bloomberg.

"Dự luật của Mỹ coi thường sự thật, coi con nai là con ngựa, dung thứ và ủng hộ tội ác bạo lực của các lực lượng chống Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

"Phía Trung Quốc cực lực kêu gọi Mỹ nhận ra tình hình hiện nay, ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, ngăn chặn dự luật Hong Kong nói trên trở thành luật, đồng thời ngăn chặn mọi lời nói và hành động can thiệp vào các vấn đề Hong Kong cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nếu không, Mỹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả phát sinh", tuyên bố này cho biết.

Trong tuyên bố được đưa ra hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Ma Zhaoxu đã triệu tập William Klein, Tham tán công sứ phụ trách chính trị của Đại sứ quán Mỹ.

"Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ, và Mỹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả", tuyên bố tuần trước nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Zheng và Đại sứ Branstad, theo South China Morning Post.

Khi được hỏi về chi tiết cuộc gặp, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Mỹ tin rằng quyền tự trị, tuân thủ luật pháp và cam kết bảo vệ quyền tự do dân sự của Hong Kong là chìa khóa để duy trì vị thế đặc biệt của đặc khu này theo luật pháp Mỹ, cũng như để duy trì 'một quốc gia, hai chế độ' và sự ổn định, thịnh vượng trong tương lai của Hong Kong".

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật nhằm hỗ trợ người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong. Dự luật này cho phép Mỹ áp lệnh trừng phạt với các quan chức Trung Quốc và Hong Kong liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền.

Đồng thời, dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao phải xác nhận ít nhất một lần mỗi năm rằng Hong Kong vẫn duy trì được mức độ tự trị đủ để đảm bảo được hưởng quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ trao cho đặc khu này.

Đến ngày 2/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải quyết định có phê quyệt dự luật này hay không, bởi động thái được cho có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại của ông Trump với Bắc Kinh.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tq-chi-trich-du-luat-hong-kong-cua-my-coi-con-nai-la-con-ngua-post1017609.html