TQ ngừng xem xét cho tàu, máy bay quân sự Mỹ đến Hong Kong

Đây được xem là hành động đáp trả việc Mỹ thông qua hai đạo luật ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong, đặc khu Trung Quốc đã chứng kiến bạo lực leo thang trong hơn 5 tháng qua.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2/12 tuyên bố nước này ngừng xem xét đề nghị ghé thăm Hong Kong của các tàu và máy bay quân sự Mỹ, đáp trả việc Tổng thống Donald Trump ký ban hành hai đạo luật về Hong Kong khiến Bắc Kinh tức giận, Reuters đưa tin.

"Để đáp trả hành vi vô lý của phía Mỹ, chính phủ Trung Quốc đã quyết định ngừng xem xét đề nghị để tàu chiến Mỹ ghé Hong Kong để nghỉ ngơi bắt đầu từ hôm nay", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Cũng theo bà Hoa, Bắc Kinh đã trừng phạt tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, vì ủng hộ các hoạt động bạo lực, cực đoan ở Hong Kong.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo.

"Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong" được Tổng thống Trump ký ban hành hôm 26/11. Trước đó, lưỡng viện Mỹ đã thông qua dự luật với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối với chỉ một nghị sĩ tại hạ viện bỏ phiếu chống.

Luật này yêu cầu ngoại trưởng Mỹ phải xác nhận ít nhất một lần mỗi năm rằng Hong Kong vẫn duy trì được mức độ tự trị đủ để được hưởng quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ trao cho đặc khu này. Nhờ quy chế này, Hong Kong đã tránh khỏi những đòn thuế quan mà Washington áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc thời gian qua.

Luật cũng quy định việc trừng phạt các cá nhân và tổ chức vi phạm các quyền tự do theo Luật Cơ bản Hong Kong và chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ không từ chối cấp visa cho những người bị bắt hoặc bị giam giữ vì “động cơ chính trị” ở đặc khu của Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Trump cũng phê chuẩn một luật khác quy định cấm bán cho lực lượng an ninh Hong Kong các loại vũ khí được dùng để kiểm soát như hơi cay, đạn cao su, dùi cui điện.

Gọi đây là "động thái đáng ghê tởm và ẩn chứa những suy tính nham hiểm", Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/11 lên án Mỹ can thiệp vào "công việc nội bộ" của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu Washington tiếp tục "hành xử tùy tiện" trong vấn đề Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã hai lần triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, kêu gọi Washington ngừng áp dụng đạo luật ủng hộ phong trào biểu tình Hong Kong để "tránh làm tổn hại thêm" mối quan hệ song phương vốn đã xấu đi đáng kể vì thương chiến và những căng thẳng khác.

Các luật được thông qua trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang mắc kẹt trong cuộc đàm phán về thỏa thuận giai đoạn một kiềm chế chiến tranh thương mại.

Hong Kong là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc theo thể chế "một quốc gia, hai chế độ", được hưởng một số quyền tự do, tự trị nhất định. Phong trào biểu tình chống chính quyền đã bùng nổ tại thành phố từ tháng 6, vì một dự luật mà người biểu tình cho là sẽ hạn chế mức độ tự trị của Hong Kong.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tq-ngung-xem-xet-cho-tau-may-bay-quan-su-my-den-hong-kong-post1020234.html