Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Được chủ nợ ở Bạc Liêu thuê bắt cóc một cô gái, 9 bị cáo đánh nhau với nhóm người giải cứu cô gái. Hậu quả khiến một 1 người chết, 2 người bị thương còn 9 bị cáo lĩnh 174 năm tù.

9 bị cáo lãnh 174 năm tù về tội "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật". Ảnh: Hữu Tuấn

9 bị cáo lãnh 174 năm tù về tội "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật". Ảnh: Hữu Tuấn

Ngày 6/12, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật tại ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành.

Theo cáo trạng, ngày 8/1/2021, Chung Tấn Tuấn (Tuấn Trấu), Trần Văn Nam, Trần Văn Thảnh, Danh Bé An, Danh Luận, Liêu Hoàng Tuấn (Tuấn Đen), Trần Khánh Việt dùng cây súng bắn đạn cao su làm hung khí đi đến quán nhậu Tuấn Anh, ở ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thanh để khống chế bắt giữ Phạm Thị Thúy An đưa lên xe ô tô Innova biển kiểm soát 68A- 125.92 do Việt điều khiển (riêng Tuấn, Nam chỉ đạo, không đi cùng vì sợ Thúy An biết mặt). Nguyên do, Thúy An nợ tiền của bà Hạnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bỏ trốn về Kiên Giang.

Cả nhóm đi đến gần khu vực bến xe Rạch Sỏi trên quốc lộ 61 thuộc ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành thì nhóm của Lê Văn Tuấn (bự), Phạm Văn Triêu, Phạm Thị Thủy dùng xe honda chặn ngang đầu xe ô tô của nhóm Trần Khánh Việt lại. Nhóm Phạm Thị Thủy la bắt cóc và dùng tay đập kính xe kêu nhóm Trần Khánh Việt thả Thúy An nhưng nhóm của Việt khóa chặt cửa, cố thủ trong xe không thả Thúy An.

Để ngăn cho xe không bỏ chạy, Lê Văn Tuấn lấy dao đâm thủng 4 bánh xe và lấy đá chèn bánh xe lại. Khi Trần Tuấn Thanh từ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành chạy qua đầu xe innova khoảng 3-4m thì dừng xe giữa đường. Thanh cầm cây rựa quéo bằng 2 tay chạy quay lại thì Chung Tấn Tuấn, Danh Bé An, Trần Văn Nam, Trần Văn Tài đang đứng cách đầu xe innova (mé lề đường) khoảng 5-6m nên Trần Văn Nam cầm súng bắn 2 phát chỉ thiên làm những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ bỏ chạy.

Trần Tuấn Thanh xông đến chém Lê Văn Tuấn (bự) đang ở bên cửa tài xế làm trúng cánh tay trái gây thương tích. Tuấn (bự) bỏ chạy thì bị Thanh đuổi theo. Riêng Chung Tấn Tuấn xông tới trước thấy Phạm Văn Triêu đang đứng bên cạnh xe innova quay lưng về hướng Rạch Sỏi cầm cục đá định chọi Thanh thì Chung Tấn Tuấn cầm dao tự chế chém mạnh một nhát trúng vào lưng của Triêu làm Triêu gục và chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, Trần Văn Nam cầm súng và dao tự chế, Trần Văn Tài cầm cây dao tự chế, Danh Bé An cầm dao tự chế và 1 khẩu súng, Danh Luận giật cây mác của Trần Văn Nam, Liêu Hoàng Tuấn lấy cây dao tự chế cùng Trần Tuấn Thanh, Chung Tấn Tuấn đuổi theo nhóm Tuấn (bự) về hướng thị trấn Minh Lương để chém nhưng Tuấn (bự) cầm dao chạy thoát.

HĐXX đã tuyên phạt Chung Tấn Tuấn (27 tuổi) 24 năm tù; Trần Văn Nam (30 tuổi) 21 năm tù; Liêu Hoàng Tuấn (25 tuổi) 19 năm tù; Danh Luận (26 tuổi) 20 năm tù; Danh Bé An (26 tuổi) 20 năm tù; Trần Khánh Việt (28 tuổi) 19 năm tù; Trần Văn Thảnh (31 tuổi) 19 năm tù - tất cả các bị cáo đều quê Kiên Giang, phạm tội "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật". Riêng, Trần Tuấn Thanh (29 tuổi, quê Cần Thơ) và Trần Văn Tài (33 tuổi, quê Kiên Giang) cùng mức án 16 năm tù về tội "Giết người".

Hữu Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tra-an-vi-giet-nguoi-va-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-315200.html