'Trả giá' bằng tính mạng sau 4 năm lẩn trốn tội buôn ma túy

Mua bán 149 bánh heroin trong thời gian 2 tháng, 'ông trùm' 9X phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Bị cáo Giàng A Dong tại tòa.

Ngày 20/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giàng A Dong (SN 1991, ở Vân Hồ, Sơn La) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dong tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, Giàng A Dong là trùm ma túy có “số má” ở Vân Hồ. Khoảng cuối tháng 6/2013, Dong thấy Nguyễn Văn Trình (ở Long Biên, Hà Nội) và Vũ Ngọc Hưng (ở Mộc Châu) tới nhà hỏi mua ma túy. Quá trình nói chuyện, Dong cho khách biết giá 1 bánh heroin là 7.300 USD. Trình đồng ý, sau đó đặt cọc cho chủ nhà 70.000 USD để mua 10 bánh heroin.

Ngày 24/6/2013, Dong điện thoại cho Trình đến lấy "hàng". Nhận lời, sáng sớm hôm sau, Trình lái ô tô lên Mộc Châu mang ma túy về, bán lại cho người đàn ông quê Quảng Ninh.

Sau phi vụ trên, Trình và Dong tiếp tục mua bán ma túy với nhau. Trong đó, có lần họ giao dịch tới 106 bánh heroin. Phi vụ này, Trình được “ông trùm” 9X cho nợ tiền. Sau khi mang số ma túy trên về chỗ ở của mình dưới Hà Nội cất giấu, Trình bị Công an quận Long Biên kiểm tra, bắt giữ.

Biết tin Trình bị bắt, Giàng A Dong bỏ trốn. Khoảng 4 năm sau, “ông trùm” Dong bị bắt giữ khi tiếp tục phạm tội liên quan tới ma túy và vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Dong thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của người đàn ông này, toàn bộ số ma túy anh ta giao dịch với Trình được mua của đối tượng tên Dơ (người Lào, không rõ địa chỉ) với giá 6.800 USD/bánh.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-dinh/tra-gia-bang-tinh-mang-sau-4-nam-lan-tron-toi-buon-ma-tuy-413477.html