Trả giá vì trộm 8 thùng bia

Tòa án nhân dân TP.Tân An (tỉnh Long An) vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Minh Long (36 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tân An) về tội trộm cắp tài sản. Trước lần phạm tội này, Long từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 03/11/2021, Phạm Minh Long rủ Nguyễn Thị Hồng Nhung đến địa bàn phường 4, TP.Tân An để tìm tài sản trộm cắp thì Nhung đồng ý. Cả 2 đi bộ từ tiệm Internet trên địa bàn phường 3 đến đường Trần Phong Sắc, phường 4. Tại đây, Long và Nhung thấy quán nhậu của anh Lê Hoàng Tâm không có người trông coi nên đột nhập qua hàng rào vào trong. Tuy nhiên, do không có tài sản giá trị nên Long lấy trộm 8 thùng bia Tiger và 64.000 đồng trên quầy tính tiền rồi tuồn ra ngoài. Sau đó, Long và Nhung gọi xe taxi chở cả 2 cùng 8 thùng bia về. Đến sáng cùng ngày, Long bán 8 thùng bia cho một người đàn ông không quen biết với giá 1,1 triệu đồng, chia lại cho Nhung 500.000 đồng.

Về phần anh Tâm, sau khi phát hiện quán nhậu bị trộm tài sản đã trình báo lực lượng công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Long bị cơ quan công an mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 8 thùng bia do Long trộm cắp trị giá 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định, hành vi của bị cáo nguy hiểm, bị cáo có tiền án về tội trộm cắp tài sản, có nhân thân xấu, nhiều lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và bị kết án, xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị cáo không thấy đó là một bài học mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật, vì vậy phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Long mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Riêng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An đã ban hành thông báo truy tìm đối tượng để xác minh hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật sau./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tra-gia-vi-trom-8-thung-bia-a137877.html