Trả lại hơn 1,7 tỷ đồng bị cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho đại diện Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây.

Dân trí đưa tin, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho đại diện Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan điều tra thu giữ được sau khi bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp tại trạm thu phí.

Riêng đối với 10 lượng vàng mà đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đã mua bằng một phần trong số tiền hơn 2,2 tỷ đồng cướp được, sẽ được định giá tài sản và xử lý sau.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai và đại diện Trạm thu phí đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây làm thủ tục trao trả tiền - Ảnh: Báo Đồng Nai

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai và đại diện Trạm thu phí đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây làm thủ tục trao trả tiền - Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo Công an Nhân dân, quá trình điều tra, hai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh, SN 1993, quê Tiền Giang khai nhận do muốn có tiền về quê nên bàn bạc dùng súng và dao vào khống chế nhân viên trạm rồi thực hiện cướp tiền tại trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào ngày mùng 3 Tết, lấy đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Về nguồn gốc khẩu súng bắn đạn bi và 100 viên đạn bi, Nam khai mua trên mạng, với giá 3 triệu đồng.

Trước đó, sáng 7/2, Nam và Tuấn Anh dùng súng, dao xông vào khống chế nhân viên trạm thu phí, cướp số tiền hơn 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người thân quen ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Số ít còn lại, Nam hẹn Tuấn Anh về khu vực Ga Sài Gòn để chia nhau và tính đường chạy trốn ra phía Bắc thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ.

Trong quá trình lẩn trốn, Nam đã dùng một phần số tiền cướp được để tiêu xài cá nhân và mua 10 lượng vàng cất giấu.

Theo Tuổi Trẻ Online, liên quan số tiền trong vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết trong dịp tết, do ngân hàng không thực hiện dịch vụ thu tiền thu phí tại các trạm thu phí nên tại thời điểm xảy ra vụ cướp, tổng số tiền trong két sắt tại phòng kế toán vé thẻ trạm Dầu Giây là 3.230.660.000 đồng.

Bao gồm: tiền doanh thu 2 ca ngày 4/2, 3 ca ngày 5/2 và 3 ca ngày 6/2 (1 ca/8h), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ đơn vị vận hành khai thác tuyến (Công ty VEC E) chuẩn bị để kịp thời phục vụ khách hàng dịp tết (dịp tết, ngân hàng cũng không thực hiện dịch vụ thu tiền thu phí đổi tiền lẻ).

Khi xảy ra vụ cướp, bọn cướp đã lấy đi số tiền thu phí là 2.220.000.000 đồng, số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm ngay sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tra-lai-hon-17-ty-dong-bi-cuop-cho-dai-dien-tram-thu-phi-long-thanh-dau-giay-a269656.html